Điện Biên: Liên tiếp phá 2 chuyên án ma túy lớn trong cùng một ngày

GD&TĐ - Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, thu giữ số lượng lớn ma túy trong cùng một ngày.

Đối tượng Sùng A Bia cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Dũng.
Đối tượng Sùng A Bia cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Dũng.

Ngày 5/12, Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (BĐBP Điện Biên) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý (Công an Điện Biên) đấu tranh triệt phá thành công 2 chuyên án ĐB1221p và 1121p.

Tổng số tang vật thu giữ của cả 2 chuyên án lên tới 126.000 viên ma tuý tổng hợp.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ, tại khu vực bản Na Hai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, lực lượng đánh án mật phục phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy trên đường Quốc lộ 279 hướng về trung tâm xã Pom Lót có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy, nhưng đã bị các chiến sĩ bủa vây khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách tay màu đen đối tượng để trên xe có 20 bánh hình vuông được bọc băng keo màu vàng. Kiểm tra bên trong có các gói màu xanh, chứa 120.000 viên nén màu hồng ký hiệu WY, được xác định là ma tuý tổng hợp.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận là Sùng A Bia (1995), trú tại bản Hua Thanh, xã Na Ư, huyện Điện Biên. Bia khai được hai đối tượng người Lào (chưa rõ danh tính) thuê vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ tại địa bàn huyện Điện Biên, với số tiền công được hứa là 50 triệu đồng.

Đối tượng Đia Va tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Dũng.
Đối tượng Đia Va tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Dũng.

Trước đó, hồi 11 giờ 30 phút, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 116, tuyến biên giới Việt Nam - Lào (thuộc địa phận bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên) cũng phát hiện một đối tượng đi bộ ở lối mòn trên biên giới có biểu hiện nghi vấn.

Khi ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính, đối tượng đã quay đầu bỏ chạy, nhảy xuống vực nhắm thoát thân. Ngay lập tức đối tượng bị tổ mật phục áp sát khống chế.

Kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện trong túi vải đeo trên người đối tượng có một gói hình vuông bọc băng keo. Trong túi chứa 30 gói ni lon màu xanh và hồng bọc 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Đia Va (SN 2006), trú tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào. Đia Va khai nhận, trước đó một đối tượng không rõ danh tính ở Việt Nam đã liên lạc qua tin nhắn Messenger đặt mua ma tuý.

Khi Đia Va mang ma tuý vượt biên sang đến địa điểm trên để giao thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Hiện các chuyên án đang được BĐBP Điện Biên mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố theo quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.