Điện Biên lần đầu tiên triển khai cách ly y tế tập trung ngay tại thôn bản

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại bản Gia Phú A, với 100% nhân khẩu thuộc diện F1, Điện Biên đã triển khai mô hình cách ly y tế tập trung ngay tại thôn bản, đối với toàn bộ 43 hộ dân, 254 nhân khẩu.

Gia Phú A là bản đầu tiên tại Điện Biên triển khai mô hình cách ly y tế tập trung ngay tại thôn bản. Ảnh: NDCC
Gia Phú A là bản đầu tiên tại Điện Biên triển khai mô hình cách ly y tế tập trung ngay tại thôn bản. Ảnh: NDCC

Gia Phú A là một trong các bản vùng cao, khó khăn nhất của xã Na Tông, huyện Điện Biên. Bản có 43 hộ, 254 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Bản cách trung tâm xã gần 40km, hoàn toàn là đường đất, nhiều đèo dốc hiểm trở.

Ngày 1/11, tại đây ghi nhận ca nhiễm đầu tiên không rõ nguồn lây. Chỉ sau 4 ngày, đến 17 giờ chiều nay (4/11) đã ghi nhận 41 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn bộ 254 nhân khẩu của bản đều được xác định là F1. Chính vì vậy, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã quyết định triển khai mô hình cách ly y tế tập trung tại chỗ.

Để triển khai thực hiện mô hình này, địa phương huy động 35 người, thành lập 4 tổ công tác, bao gồm: Y tế chăm sóc sức khỏe, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ sản xuất cho người dân.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các tổ công tác, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, đây là mô hình cách ly y tế mới, lần đầu tiên được áp dụng tại địa phương. Do vậy, các tổ công tác được phân công cần thực hiện tốt quy định như khu cách ly y tế tập trung.

Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về tình hình dịch bệnh để mỗi người dân không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và phải đặt mình là chủ thể, là trung tâm của công cuộc phòng, chống dịch để tự giác phối hợp với lực lượng chức năng khi được yêu cầu, cũng như nâng cao ý thức của bản thân.

Ông Bằng cũng yêu cầu lực lượng chuyên môn có gắng, nỗ lực triển khai nhanh nhất công tác tầm soát, xét nghiệm để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Phấn đấu trong thời gian nhanh nhất, ngắn nhất chặn đứng nguồn lây, đẩy lùi dịch bệnh và đưa các địa phương chuyển sang trạng thái bình thường mới, sống thích ứng, an toàn, linh hoạt.

Theo báo cáo mới đây từ Sở Y tế Điện Biên, chỉ trong 1 ngày (từ 17 giờ ngày 3/11 đến 17 giờ ngày 4/11), địa phương này đã ghi nhận 30 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh lên 60 bệnh nhân.

Được biết, hiện sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định, không có triệu chứng. 3 bệnh nhân ghi nhận đầu tiên của đợt dịch này (từ ngày 16, 17, 24/10) đã có kết quả 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ