Điện Biên thêm 19 F0, trong đó có 4 học sinh

GD&TĐ - Điện Biên vừa ghi nhận thêm 19 F0, trong đó có 4 học sinh. Tất cả đều liên quan đến các ổ dịch ghi nhận trước đó.

Điện Biên thêm 19 F0, trong đó có 4 học sinh đều liên quan đến ổ dịch tại xã Mường Nhà và Na Tông. Ảnh: CDC Điện Biên
Điện Biên thêm 19 F0, trong đó có 4 học sinh đều liên quan đến ổ dịch tại xã Mường Nhà và Na Tông. Ảnh: CDC Điện Biên

Báo cáo nhanh từ Sở Y tế Điện Biên cho thấy, vào 10 giờ đêm qua (3/11), phát hiện thêm 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều liên quan đến ổ dịch tại xã Mường Nhà và Na Tông (huyện Điện Biên) được phát hiện trước đó.

Đáng chú ý, tiếp tục ghi nhận 4 trường hợp là học sinh, bao gồm: BN940223, BN940224, BN940231 cùng trú tại bản Gia Phú A, xã Ta Tông; BN940236 trú tại bản Na Phay 1, xã Mường Nhà.

Như vậy, tính đến hiện tại, Điện Biên đang ghi nhận và điều trị 50 bệnh nhân Covid-19. Hiện ngành Y tế, chính quyền và các lực lượng địa phương đang tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm người dân sống cùng khu vực có dịch; cách ly y tế người tiếp xúc gần với các F0.

Được biết, cũng tính đến hôm qua (3/11), Điện Biên đã có hơn 10.000 học sinh trung học thuộc 8 xã vùng dịch dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến và các hình thức khác phù hợp, để đảm bảo an toàn dịch.

Địa phương này cũng kích hoạt 3 khu cách ly tập trung tại xã Phu Luông, Trường Tiểu học Na Tông và Trường THCS Pom lót.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.