Điện Biên: Hơn 100 giáo viên, nhân viên trường học diện F0, F1 được hỗ trợ

GD&TĐ - Trong đợt dịch Covid-19 thứ 4, tỉnh Điện Biên có 184 đoàn viên công đoàn nhận được sự hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Trong đó, có 109 giáo viên, nhân viên trường học.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Điện Biên tặng quà khu cách ly Trường THCS xã Mường Pồn (Ảnh LĐLĐ tỉnh Điện Biên).
Đại diện LĐLĐ tỉnh Điện Biên tặng quà khu cách ly Trường THCS xã Mường Pồn (Ảnh LĐLĐ tỉnh Điện Biên).

Vừa qua, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã phê duyệt danh sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng số tiền 183 triệu đồng. 109 trường hợp trong số đó là giáo viên, nhân viên trường học thuộc diện F0, F1.

Cụ thể, có 23 trường hợp là F0 được hỗ trợ 2 triệu đồng/người; 46 F1 được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. 50 trường hợp còn lại thuộc diện áp dụng biện pháp cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ 500 nghìn đồng/người.

Đợt dịch lần này, Điện Biên có 32 đoàn viên công đoàn, người lao động là bệnh nhân Covid-19. Ngoài ra, có 396 đoàn viên là F1 thuộc diện cách ly y tế tập trung, trong đó 64 người có hoàn cảnh khó khăn và nhiều trường hợp F2.

Ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cho biết: Trước những diễn biến của dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cấp công đoàn nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống. LĐLĐ tỉnh Điện Biên cũng quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức kêu gọi sự giúp đỡ của nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch cũng như đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch.

Trước đó, đơn vị đã thăm hỏi, động viện và trao tặng 100 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn, các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại 8 đơn vị y tế và khu cách ly tập trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ