Điện Biên: Hoàn thành trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời trước 2/8

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Điện Biên vừa có thông báo yêu cầu các trường THPT, trung tâm GDTX cấp tỉnh và huyện chậm nhất ngày 2/8 phải hoàn thành việc trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho thí sinh.

Sở GD&ĐT Điện Biên yêu cầu chậm nhất ngày 2/8 hoàn thành việc trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho thí sinh.
Sở GD&ĐT Điện Biên yêu cầu chậm nhất ngày 2/8 hoàn thành việc trả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho thí sinh.

Dựa theo kế hoạch công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên hệ thống dữ liệu quốc gia được ấn định vào ngày 26/7, Sở GD&ĐT Điện Biên thông báo địa chỉ và cách tra cứu điểm thi cho các thí sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên…

Theo đó, có 3 cách để tra cứu, gồm: Truy cập Website của sở (http://dienbien.edu.vn), vào mục TRA CỨU ĐIỂM THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021, nhập số báo danh và mã xác nhận để tra cứu.

Thí sinh cũng có thể truy cập trực tiếp vào các địa chỉ Website: http://27.72.79.198.90 hoặc http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn rồi nhập số báo danh và mã xác nhận cá nhân để tra cứu.

Đối với thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi sẽ được các đơn vị trường học hướng dẫn. Việc tiếp nhận đơn phúc khảo và lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo thực hiện từ ngày 26/7 – 4/8.

Chậm nhất đến ngày 2/8, các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành việc trả Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (do Sở GD&ĐT cấp); giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan cho thí sinh theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?