Điện Biên: Gần 1.000 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh nghèo học giỏi

GD&TĐ - Gần 1.000 học bổng "Vì em hiếu học" vừa được Viettel Điện Biên trao tặng cho học sinh nghèo học giỏi. Nguồn động lực này sẽ hỗ trợ học sinh tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên.

Ông Vừ A Bằng (áo trắng) - Phó chủ tịch UBND tỉnh và Thượng tá Vi Tiến Cường - Giám đốc Viettel Điện Biên trao học bổng cho học sinh huyện Điện Biên.
Ông Vừ A Bằng (áo trắng) - Phó chủ tịch UBND tỉnh và Thượng tá Vi Tiến Cường - Giám đốc Viettel Điện Biên trao học bổng cho học sinh huyện Điện Biên.

Ngày 2/10, Sở GD&ĐT tỉnh phối hợp với Viettel Điện Biên tổ chức Lễ trao học bổng “Vì em hiếu học” năm học 2021-2022.

Năm học này, Viettel trao tặng 990 suất học bổng “Vì em hiếu học” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại 99 xã trên địa bàn 9 huyện của tỉnh Điện Biên. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng. Đây là món quà mà Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel muốn dành tặng học sinh hiếu học với hy vọng góp phần động viên giúp các em có cơ hội vươn lên trong học tập.

Chương trình khuyến học “Vì em hiếu học” được Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện từ năm 2014, cam kết kéo dài trong 10 năm với tổng kinh phí 260 tỷ đồng. Qua 7 năm triển khai Viettel Điện Biên đã trao tặng 7.210 suất quà tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng cho học sinh nghèo.

Tại buổi lễ, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã dành sự quan tâm đến học sinh nghèo của các huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ông Bằng cho rằng món quà này càng có ý nghĩa hơn khi được trao vào dịp đầu năm học. Đây sẽ là nguồn động viên khích lệ, giúp các em phấn đấu hơn nữa trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ