Điện Biên cần tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 26/2, Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức tọa đàm kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng ngành Y tế tỉnh Điện Biên.
Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng ngành Y tế tỉnh Điện Biên.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa, sự ra đời và truyền thống vẻ vang 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; đồng thời, nhìn lại sự hình thành và phát triển của ngành Y tế Điện Biên qua từng giai đoạn, trong đó nêu bật những thành tích mà ngành Y tế đã đạt được trong những năm qua…

Các đại biểu tham dự toạ đàm kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự toạ đàm kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên bày tỏ sự tri ân tới lãnh đạo Sở Y tế qua các thời kỳ cùng đội ngũ Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Điện Biên.

Ông Phạm Giang Nam cũng chia sẻ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn mà ngành Y tế tỉnh đã đạt được; đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, y, bác sĩ cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục xây dựng ngành Y tế tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của Nhân dân.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi toạ đàm.

Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi toạ đàm.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Y tế tỉnh Điện Biên đã đạt được trong những năm qua.

Ông Vừ A Bằng đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, thực hiện lời dạy của Bác; tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, gồm y tế thôn, bản, phường, xã, huyện, thị xã. Bảo đảm công bằng và hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe. Triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác y tế dự phòng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế, phát huy các nguồn lực phát triển công tác y tế.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi toạ đàm.

Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi toạ đàm.

“Ngành Y tế đóng vai trò tham mưu nòng cốt, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước; góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh”, ông Vừ A Bằng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.