Điện Biên biểu dương 300 người dân tộc thiểu số tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ba trăm người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nghiệp là người dân tộc thiểu số tiêu biểu tại Điện Biên được biểu dương.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.
Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Sáng 11/11, UBND tỉnh Điện Biên đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số lần thứ VI, năm 2022.

Hội nghị có sự tham gia của 300 đại biểu, đại diện cho 1.246 người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân trong toàn tỉnh.

Vừa là dịp để gặp gỡ, ghi nhận, biểu dương, hội nghị đồng thời cũng là cơ hội để người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu ở các địa phương chia sẻ về suy nghĩ, hoạt động, những đóng góp ở địa phương.

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó còn góp phần phát triển phong trào hiếu học, nghiên cứu, giảng dạy và phát triển kinh tế gia đình.

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân người dân tộc thiểu số trong nhiều năm qua. Đồng thời khẳng định đây là đội ngũ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Do đó, ông Mùa A Sơn mong muốn thời gian tới họ sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm trong việc vận động gia đình, dòng họ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

Đặc biệt là trong việc tăng cường, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; Tiếp tục vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương…

Ghi nhận đóng góp quan trọng của đội ngũ này, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 60 cá nhân. Đây là những người có nhiều thành tích trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định và nhiệt tình tham gia các phong trào tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.