Diễn biến bất ngờ vụ Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ án đang trong giai đoạn điều tra tích cực và đã thu được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng

Diễn biến bất ngờ vụ Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi

Ngày 16/5, thượng tá Đặng Văn Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án tạt axít gây rúng động dư luận xảy ra dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa qua.

"Sau khi Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo nhận dạng hung thủ, đến nay cơ quan CSĐT vẫn chưa nhận được nguồn tin của các tổ chức, cá nhân báo về. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ án... Do tính chất vụ án phức tạp, liên quan đến người nước ngoài, hung thủ vẫn chưa bắt được... nên công an chưa cung cấp nhiều thêm", thượng tá Nam nói.

dien bien bat ngo vu viet kieu canada bi tat axit, cat gan chan o quang ngai - 1

Hiện trường xảy ra vụ tạt axít tối 9-2. Ảnh: T.Trực

Liên quan đến vụ án, ngày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát đi thông báo đặc điểm nhận dạng 2 hung thủ đã tạt axít và dùng dao tấn công Việt kiều Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đang định cư ở Canada) và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) xảy ra vào ngày 9/2/2019 vừa qua.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là 2 thanh niên khoảng từ 20-30 tuổi, cao khoảng 1,6 m thể trạng hơi gầy, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác dài tay, quần jeans, nói giọng miền Bắc.

Cả hai đi trên xe máy hiệu Honda Wave, màu sơn xanh, có gắn gió phía trước. Khi gây án, đối tượng dùng một bình thủy tinh đựng axít và một con dao bầu dài khoảng 30 cm.

dien bien bat ngo vu viet kieu canada bi tat axit, cat gan chan o quang ngai - 2

Nạn nhân Võ Duy Nghiêm đang được điều trị bằng âm nhạc tại Canada - Ảnh Facebook.

Như Báo Người Lao Động thông tin, tối 9-2-2019, trong lúc chở nhau bằng xe máy đi ăn tối cùng gia đình tại bãi biển Khe Hai (xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), anh Võ Duy Nghiêm cùng bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã bị 2 đối tượng lạ mặt chạy xe máy phía sau áp sát, tạt axít vào người khiến Võ Duy Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mắt bị bỏng nặng, chị Trâm bị thương nhẹ...

Trong lúc anh Nghiêm đang đau đớn, 2 thanh niên đã dùng dao cắt gân chân nạn nhân, rồi nhanh chân tẩu thoát. Hiện nạn nhân đã được chuyển qua Canada điều trị.

Theo kenhsao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ