Ấm lòng trước cách tặng quà Tết “có 1 không 2”

GD&TĐ - Hình ảnh những suất quà Tết được chằng buộc ngay ngắn trên xe của người lao động tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình gây “sốt” cộng đồng mạng.

Những hình ảnh trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm rất lớn của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú và cảm thấy ấm lòng khi trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng doanh nghiệp vẫn chăm lo đầy đủ cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Theo tìm hiểu của PV, những hình ảnh trên được ghi lại tại một lán để xe dành cho công nhân tại một nhà máy của Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ).

Hàng nghìn phần quà được chằng buộc cẩn thận trên xe của công nhân.
Hàng nghìn phần quà được chằng buộc cẩn thận trên xe của công nhân.

Trao đổi với báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Sinh Quân (đại diện truyền thông Công ty Tân Đệ) xác nhận những hình ảnh trên được ghi nhận tại khu vực để xe của công nhân công ty. Ông Quân cho biết, đây là việc làm mỗi dịp Tết đến của công ty.

“Đây là hình ảnh từ đợt thưởng đầu tiên trong cả đợt thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của công ty. Do công ty sẽ tiến hành tặng nhiều quà và lo công nhân sẽ khó khăn trong việc vận chuyển nên công ty đã chia thành nhiều đợt để tặng. Phía công ty cũng sẽ bố trí lực lượng chằng buộc quà cẩn thận phía sau xe để công nhận dễ dàng di chuyển”, ông Quân cho hay.

Đại diện truyền thông Công ty Tân Đệ cũng thông tin thêm, đây là chương trình được thực hiện nhiều năm qua tại công ty nhưng không hiểu vì lý do gì, năm nay, sau khi công ty chia sẻ lên fanpage lại nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận đến vậy.

Công ty Tân Đệ bố trí lực lượng chằng buộc quà trên xe cho công nhân.
Công ty Tân Đệ bố trí lực lượng chằng buộc quà trên xe cho công nhân.

Được biết, năm nay Công ty may Tân Đệ chi hơn 25 tỷ đồng để trao quà Tết cho 18.061 công nhân làm việc tại 9 nhà máy của công ty (mỗi công nhân nhận phần quà trị giá 1,4 triệu đồng). Ngày 8/1, công ty đã tổ chức trao các phần quà Tết gồm 1 thùng bia, 1 thùng nước ngọt, 10kg gạo. Đợt 2 dự kiến trao ngày 15/1, gồm 1 hộp bánh quế, 2 hộp bánh, 1 chai dầu đậu nành Tường An loại 2 lít, 1 gói bột ngọt loại 454g và chai rượu nếp tinh khiết.

Ngoài ra, ngày 17/1, công ty sẽ chi thưởng lương tháng 13 và tiền thưởng 2 triệu đồng đối với người lao động vào làm việc trước ngày 30/9/2021; tiền thưởng 1 triệu đồng với những công nhân vào làm việc sau ngày này.

Công nhân ra về với những suất quà của công ty.
Công nhân ra về với những suất quà của công ty.

“Ngoài ra, trước Tết Nguyên đán, công ty cũng sẽ trao cho mỗi công nhân quà lì xì trị giá 500.000 đồng. Số tiền này sẽ được công ty đổi sẵn ra thành 10 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng kèm theo 10 phong bao lì xì để người lao động có thể về mừng tuổi lại cho người thân trong gia đình”, ông Quân cho hay.

Cũng theo ông Quân, hàng năm, ngoài dịp Tết Nguyên đán, công ty cũng tổ chức nhiều chương trình quan tâm đến đời sống của công nhân như hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ, trao quà trong các ngày lễ, kỷ niệm, Trung thu…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ