Điểm trường biên giới Nậm Ty B tiếp nhận hệ thống năng lượng mặt trời

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hệ thống năng lượng mặt trời do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội hỗ trợ giúp giảm bớt nhiều khó khăn trong công tác dạy học của cô và trò điểm trường biên giới Nậm Ty B.

Hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt tại điểm trường Nậm Ty B.
Hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt tại điểm trường Nậm Ty B.

Qua sự kết nối của Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, vừa qua Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã hỗ trợ và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho điểm trường Nậm Ty B, Trường Mầm non xã Hua Thanh (huyện Điện Biên).

Đây là điểm trường biên giới, vùng cao đặc biệt khó khăn. Hiện điểm này có 4 giáo viên, gần 90 trẻ học lớp ghép với đủ các lứa tuổi. Do chưa có điện lưới quốc gia, nên việc giảng dạy, học tập, điều kiện sinh hoạt của cô và trò tại đây gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là vào các buổi trưa và chiều mùa nắng nóng.

Hệ thống năng lượng mặt trời được hỗ trợ có trị giá 150 triệu đồng đã giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh điểm trường. Đặc biệt là việc áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai dạy học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.