Sơn La: Khởi công xây dựng điểm trường tại huyện vùng cao biên giới

GD&TĐ - Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với UBND huyện Sông Mã tổ chức khởi công công trình điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS tại xã Mường Cai, với mức đầu tư 8 tỷ đồng. 

Các đại biểu động thổ công trình
Các đại biểu động thổ công trình

Dự buổi lễ có bà Tráng Thị Xuân -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Sông Mã.

Xã biên giới Mường Cai, huyện Sông Mã hiện có 3 trường với 3 điểm trường chính, 19 điểm lẻ, điểm lẻ xa nhất cách trung tâm trường 19 km. Tổng số học sinh là trên 1.800 em, trong đó có 697 học sinh nhà xa trung tâm trường. Do điều kiện khó khăn về nhà ở bán trú cho học sinh, Trường PTDTBT THCS Mường Cai mới chỉ bố trí được 209 chỗ ở cho học sinh. Số còn lại phải đi ở nhờ nhà người thân, thuê trọ gần trường để thuận tiện cho việc học tập.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân -Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khởi công
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân -Giám đốc Công an tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khởi công

Để hỗ trợ giáo viên, học sinh có điều kiện giảng dạy, học tập, sinh hoạt tốt hơn, Bộ Công an, tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Sơn La đã hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm trường tại bản Xia Kia, xã Mường Cai. Quy mô xây dựng, gồm: 4 phòng học, 2 phòng công vụ, 2 phòng ở bán trú và các hạng mục phụ trợ dành cho học sinh bậc tiểu học; 8 phòng ở bán trú, công trình vệ sinh cho học sinh bậc THCS. Tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng. 

Việc xây dựng công trình trường học tại xã biên giới sẽ góp phần kiên cố hóa hệ thống trường lớp học trên địa bàn huyện Sông Mã. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy và học.

Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã trao tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mường Cai; Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển trao 200 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo huyện Sông Mã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.