Điểm thi phân hóa rất rõ và “đẹp“, thuận lợi cho xét tuyển ĐH, CĐ

Điểm thi phân hóa rất rõ và “đẹp“, thuận lợi cho xét tuyển ĐH, CĐ

Điểm số thể hiện sự phân hóa của đề thi

Theo ông Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh sẽ không có nhiều biến động so với năm 2017. Tuy điểm của thí sinh ở một số môn như Sử, Toán có giảm nhẹ so với năm trước nhưng điểm ở các môn thi khác không có nhiều biến động.

Từ tình hình điểm thi của thí sinh, theo ông Ninh Thành Viên, tỷ lệ tốt nghiệp của tỉnh có thể tương đương năm 2017.

“Chúng tôi đánh giá cao đề thi THPT quốc gia năm nay, đề thi hay và có tính phân hóa tốt. Đây là đề thi đánh giá sát năng lực học tập của học sinh, phục vụ xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng. Em nào đủ năng lực vượt qua các câu hỏi khó, câu phân hóa trong đề thi sẽ có đủ điểm vào đại học, cao đẳng. Em nào không đủ năng lực sẽ giải được những câu hỏi dạng vừa phải, có thể sử dụng kết quả để học cao đẳng hoặc học trung cấp, học nghề…”.

 
Ông Ninh Thành Viên

Về điểm thi, ở môn GD Công dân, toàn tỉnh Kiên Giang có 5 thí sinh đạt điểm 10; môn Văn có 3 thí sinh đạt điểm 9,5. Theo lịch trình, ngày mai (12/7), tỉnh sẽ tiến hành in phiếu điểm cho thí sinh phục vụ xét tuyển vào đại học, cao đẳng, thay đổi nguyện vọng. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 toàn tỉnh Kiên Giang có hơn 13.000 thí sinh dự thi.

Điểm thi không có nhiều biến động

Trao đổi về điểm thi của thí sinh TP Cần Thơ, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết: Điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 của thí sinh trên địa bàn thành phố không có nhiều biến động. Theo nhận định ban đầu điểm của thí sinh tương đương năm 2017. Ông Hùng cho biết thêm, ở hệ GDTX năm nay điểm thi của thí sinh tăng cao so với năm trước.

Tại tỉnh Hậu Giang, theo ông Võ Thanh Mộng - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, cho biết: Môn Văn thí sinh có điểm cao nhất là 9,5; các môn còn lại điểm thi của thí sinh không có nhiều biến động so với năm 2017.

Môn Sử tỉnh Hậu Giang có 20% thí sinh đạt trên 5 điểm, thống kê ban đầu thí sinh thi môn Sử cao điểm nhất là 7,60 điểm, thí sinh này cũng đạt 9 điểm môn Văn.

Trao đổi về tình hình kết quả thi THPT quốc gia tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết:  Toàn tỉnh có 7 thí sinh đạt điểm 10 môn GDCD; điểm từ 9 đến dưới 10 có 687 thí sinh đạt (môn Ngữ văn có 54 thí sinh, Toán 2, Vật lý 1, Hóa 12, Sinh 5, Tiếng Anh 14, Lịch sử 4, Địa lý 16, GDCD 579) ; từ 5 điểm trở lên có 45.076 thí sinh; từ 1 trở xuống có 24 thí sinh.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có trên 8.800 học sinh dự thi THPT quốc gia; sau công tác chấm thi có trên 8.600 học sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp (tỷ lệ là 97,81%); tỉnh Cà Mau có 10 trường học sinh đậu tốt nghiệp tuyệt đối (100%).

Tổng số 10 trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100% (bao gồm cả hệ GDTX và hệ THPT)...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ