Điểm sáng vượt khó của trường Mầm non vùng biên giới Điện Biên

GD&TĐ - Trường Mầm non số 2 Na Tông vượt khó vươn lên, xây dựng môi trường học tập khang trang, nơi trẻ được yêu thương và phát triển toàn diện.

Giờ ra chơi giữa sân trường.
Giờ ra chơi giữa sân trường.

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: "Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Hưởng ứng lời dạy của Người, mỗi chúng ta đã và đang không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để trở thành những bông hoa đẹp góp phần làm nên rừng hoa rực rỡ cho đất nước.

Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Trong số đó, tập thể sư phạm Trường Mầm non số 2 xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, với tinh thần đoàn kết, vượt khó và sự cống hiến hết mình vì học sinh thân yêu.

mam-non-na-tong.jpg
Tập thể sư phạm nhà trường.

Hành trình 12 năm xây dựng và phát triển...

Được chia tách và thành lập từ năm 2013, Trường Mầm non số 2 xã Na Tông đã trải qua 12 năm xây dựng và phát triển. Vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhà trường từng bước khẳng định vị thế trong ngành giáo dục mầm non của huyện. Hiện nay, trường có 11 lớp học với hơn 221 học sinh và 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Mặc dù cuộc sống của nhiều gia đình học sinh còn khó khăn, nhưng với sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của đội ngũ giáo viên, nhà trường luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được đến trường. Nhờ đó, tỷ lệ chuyên cần của học sinh luôn đạt mức cao, trẻ đến lớp vui vẻ, hoạt bát và tích cực tham gia các hoạt động.

Trường Mầm non số 2 xã Na Tông đã có nhiều đổi thay đáng kể, từ một ngôi trường còn nhiều thiếu thốn trở thành một môi trường học tập khang trang, sạch đẹp. Sự thay đổi này có được nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, sự hỗ trợ của phụ huynh và nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể nhà trường. Nhà trường đã chủ động cải tạo, sửa chữa phòng học, làm mới khu vui chơi, bổ sung thêm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, tạo ra các góc hoạt động phong phú như góc truyền thống địa phương, góc sáng tạo trải nghiệm, thư viện xanh…

Các giáo viên không chỉ giảng dạy trên lớp mà còn tích cực tham gia vào việc tạo dựng không gian lớp học thân thiện, gần gũi với trẻ. Ngoài giờ lên lớp, các cô giáo miệt mài trang trí, làm đồ chơi từ nguyên vật liệu tái chế, trồng hoa, rau xanh, góp phần tạo ra môi trường học tập sinh động và hấp dẫn.

mn-na-tong-2.jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Thương (thứ 6 từ trái qua) – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non số 2 xã Na Tông cùng tập thể chi bộ của trường.

Tận tâm chăm – nuôi trẻ...

Không chỉ chú trọng giáo dục, nhà trường còn quan tâm đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Các bữa ăn của trẻ luôn được đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các em được khám sức khỏe định kỳ, rèn luyện kỹ năng sống từ những việc nhỏ nhất như chào hỏi, vệ sinh cá nhân, giữ gìn môi trường sạch sẽ. Nhờ đó, trẻ luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, tự tin và có ý thức tốt trong sinh hoạt hàng ngày.

Song song với đó, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, lễ hội cho trẻ như "Ngày hội bé đến trường", "Bé vui Tết Trung thu", "Xuân yêu thương", "Hoạt động tham quan trường tiểu học"… giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", "Trường mầm non xanh – an toàn – thân thiện" và "Xây dựng trường học hạnh phúc" đã được triển khai hiệu quả, mang đến môi trường học tập lành mạnh, gần gũi với thiên nhiên.

mn-na-tong-3.jpg
Xã hội hóa giáo dục được nhà trường luôn quan tâm thực hiện.

Tập thể sư phạm nhiệt huyết, đổi mới sáng tạo...

Đằng sau những thành công ấy là sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Dù điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn, nhưng các cô giáo vẫn luôn tâm huyết, sáng tạo trong giảng dạy, đổi mới phương pháp giáo dục để kích thích sự hứng thú và phát triển toàn diện cho trẻ. Những nỗ lực ấy đã giúp nhà trường đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, được UBND huyện Điện Biên khen thưởng liên tục trong nhiều năm liền.

Không chỉ dừng lại ở giảng dạy, các giáo viên còn tham gia nghiên cứu, ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến vào giảng dạy, mạnh dạn áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy. Sự tận tụy ấy đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.

Để có được những thành quả như hôm nay, không thể không kể đến sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu, đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Huyền Thương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Cô là người quản lý tâm huyết, sáng tạo, luôn khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ, mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng những mô hình giáo dục tiên tiến để nâng cao chất lượng đào tạo. Sự quyết đoán, gương mẫu và tận tụy của cô đã truyền cảm hứng, động lực cho tập thể giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

Tiếp nối truyền thống, tập thể Trường Mầm non số 2 xã Na Tông quyết tâm giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục. Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, tình yêu nghề và sự cống hiến không ngừng nghỉ, nhà trường sẽ tiếp tục là điểm sáng trong sự nghiệp trồng người nơi biên giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ