'Điểm mặt' thiết bị công nghệ cao thường sử dụng để gian lận thi cử

GD&TĐ -  Dưới đây là một số thiết bị công nghệ cao thường được các đối tượng sử dụng để gian lận trong thi cử, trong đó có Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ảnh minh họa/ITN
Ảnh minh họa/ITN

Một số thiết bị thường được sử dụng

Thiết bị thu phát không dây dạng đồng hồ có thể được sử dụng mang vào phòng thi, phục vụ mục đích gian lận thi cử.

Đồng hồ đeo tay có thể được sử dụng là thiết bị thu phát để gian lận trong phòng thi.
Đồng hồ đeo tay có thể được sử dụng là thiết bị thu phát để gian lận trong phòng thi.

Thiết bị thu phát tín hiệu camera siêu nhỏ như hạt đậu, cúc áo... được ngụy trang trong trang phục của thí sinh khi vào phòng thi (thí sinh quấn quanh cổ áo, khâu chìm phía bên trong lớp áo…)...

Thiết bị thu phát tín hiệu camera siêu nhỏ như hạt đậu, cúc áo.

Thiết bị thu phát tín hiệu camera siêu nhỏ như hạt đậu, cúc áo.

Thí sinh cũng có thể sử dụng thiết bị thu phát không dây dạng USB phục vụ mục đích gian lận:

Thiết bị thu phát không dây dạng USB.
Thiết bị thu phát không dây dạng USB.

Có thiết bị, bên ngoài là chiếc máy tính cầm tay, nhưng bên trong thực chất là chiếc điện thoại được giấu khéo léo để có thể thu phát thông tin:

Điện thoại di động giấu trong vỏ máy tính:

Điện thoại di động giấu trong vỏ máy tính:

Thiết bị gian lận thi cũng có thể được các đối tượng ngụy trang và sử dụng khéo léo như chìa khóa ô tô, chìa khóa xe máy:

Một số thiết bị có hình dạng giống với vật dụng thông thường (chìa khóa ô tô, xe máy...) được kết nối không dây với tai nghe hạt đậu.

Một số thiết bị có hình dạng giống với vật dụng thông thường (chìa khóa ô tô, xe máy...) được kết nối không dây với tai nghe hạt đậu.

Thiết bị gian lận nhìn giống thẻ ATM khá phổ biến hiện nay và rất khó phát hiện, bởi nhìn bên ngoài giống với thẻ ATM thông thường. Tuy nhiên, loại thẻ ATM này có kèm thêm sim và tai nghe siêu nhỏ:

Thiết bị gian lận giống thẻ ATM
Thiết bị gian lận giống thẻ ATM

Loại đồng hồ thông minh có màn hình cảm ứng, hiển thị được file hình ảnh, văn bản mới được một số thí sinh sử dụng thời gian gần đây để quay cóp bài trong phòng thi:

Đồng hồ thông minh có màn hình cảm ứng, hiển thị được file hình ảnh.

Đồng hồ thông minh có màn hình cảm ứng, hiển thị được file hình ảnh.

Chiếc bút được kết nối với một tai nghe siêu nhỏ để có thể nghe được từ bên ngoài đọc lời giải vào trong phòng; có thể đưa đề thi ra ngoài bằng cách dùng kính và bút camera chụp lại:

Thiết bị gian lận giống như một chiếc bút thông thường.

Thiết bị gian lận giống như một chiếc bút thông thường.

Chiếc bút được thiết kế rất đặc biệt, có thể chụp lại ảnh để thi và tuồn ra ngoài, bên cạnh đó tai nghe không dây sẽ phụ trách việc nhận lời giải từ bên ngoài tuồn vào:

Thiết bị gian lận giống như một chiếc bút thông thường.

Thiết bị gian lận giống như một chiếc bút thông thường.

Đối tượng cũng có thể sử dụng tai nghe không dây siêu nhỏ - đây là thiết bị gian lận khó phát hiện:

Tai nghe không dây siêu nhỏ gắn sim không dây.

Tai nghe không dây siêu nhỏ gắn sim không dây.

Một cách sử dụng gian lận bằng công nghệ cao tinh vi khác là sử dụng mắt kính gắn camera siêu nhỏ:

Mắt kính gắn camera siêu nhỏ.

Mắt kính gắn camera siêu nhỏ.

Lưu ý với cán bộ coi thi

Càng ngày các thiết bị gian lận bằng công nghệ cao càng tinh vi và rất khó phát hiện.

Do đó, những vấn đề cán bộ coi thi cần chú ý để phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong thi cử được lực lượng công an chỉ rõ.

Đơn cử, những thí sinh mặc quần áo thật kín đáo, mặc áo khoác, áo dài tay, khăn và một số trang sức khác...:

Thí sinh thường hay quan sát giám thị, có biểu hiện đọc thầm, thường xuyên xem đồng hồ, rà đề thi trước mắt kính...:

Cán bộ coi thi cũng cần chú ý những khẩu trang bất thường của thí sinh. Những thí sinh thường hay quan sát giám thị cũng là một trong những biểu hiện nghi ngờ có thể gian lận...

Khi phát hiện thí sinh sử dụng công nghệ cao gian lận trong thi cử, hướng xử lý như sau: Cán bộ coi thi động viên thí sinh tự khai báo, giao nộp thiết bị; lập biên bản vi phạm, biên bản thu hồi tang vật. Sau đó, bàn giao biên bản, tang vật thu được cho cơ quan Công an để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội

Trường hợp thí sinh không hợp tác, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh vào Phòng hội đồng, tiến hành kiểm tra người, lập biên bản thu giữ tang vật. Căn cứ xử lý theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Nếu thí sinh sử dụng thiết bị không truyền đưa đề bài ra ngoài thì tiến hành kiểm tra thiết bị, lập biên bản vi phạm, thu hồi tang vật.

Trường hợp thí sinh sử dụng thiết bị truyền đưa đề bài ra ngoài thì tiến hành kiểm tra, tắt ngay thiết bị, mời thí sinh đem tang vật về phòng riêng biệt lập biên bản vi phạm, thu hồi tang vật giao cho công an để báo lãnh đạo tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quyết định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ