Điểm danh loạt thực phẩm có tác dụng như “thuốc tránh thai tự nhiên”

Các cặp vợ chồng muốn có con ngoài việc phải có lối sống tích cực, tinh thần vui vẻ, thì cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống. Bởi có những thực phẩm được coi là “thuốc tránh thai tự nhiên” mà nhiều người không biết nên “vô tư” ăn, gây ra tình trạng khó thụ thai.

Điểm danh loạt thực phẩm có tác dụng như “thuốc tránh thai tự nhiên”

Rất nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn đều mong muốn có con, nhưng thời gian dài phải chờ đợi vì ước muốn chưa thành. Ở trong trường hợp này cần phải chú ý, nếu qua một thời gian nhất định thì phải đến bệnh viện kiểm tra.

Dưới đây là những thực phẩm gây khó thụ thai các cặp vợ chồng nên lưu ý tránh tiêu thụ nhiều:

1. Cà phê

Những thực phẩm là “thuốc tránh thai tự nhiên”, các cặp vợ chồng đang muốn có con lưu ý nên tránh - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Tại Hiệp hội Sinh sản và Phôi học Châu Âu lần thứ 28, học giả người Đan Mạch, Kesmoder đã công bố một nghiên cứu mới. Phụ nữ uống nhiều hơn 3 tách cà phê mỗi ngày sẽ giảm 27% tỷ lệ mang thai. Caffeine có thể khiến ống dẫn trứng mất khả năng hoạt động của tế bào, ảnh hưởng đến sự rụng trứng bình thường.

2. Tỏi

Nghiên cứu y học hiện đại đã phát hiện ra rằng, khi nồng độ allicin (hợp chất thu được từ tỏi) trong tinh dịch là 0,15%, tinh trùng sẽ mất hoạt động trong vòng 20 giây, khi nồng độ allicin trong tinh dịch là 0,75%, tinh trùng sẽ mất hoạt động trong vòng 3 phút.

Do đó, nam giới ăn nhiều tỏi có thể làm giảm tinh trùng, ngăn tinh trùng xâm nhập vào tử cung. Nếu dự định có con, nam giới hãy cố gắng ăn ít tỏi.

3. Cà rốt

Những thực phẩm là “thuốc tránh thai tự nhiên”, các cặp vợ chồng đang muốn có con lưu ý nên tránh - Ảnh 2.
Ảnh minh họa

Mọi người đều biết cà rốt được gọi là "tiểu nhân sâm", nhưng bác sĩ Jinnan đến từ Viện Đại học Johns Hopkins Hoa Kỳ phát hiện ra rằng, nữ sau khi ăn nhiều cà rốt, lượng lớn carotene sẽ khiến phụ nữ bị tắc kinh và cưỡng chế chức năng rụng trứng bình thường của buồng trứng. Do đó, cà rốt có tác dụng tránh thai.

4. Đu đủ

Mọi người đều biết rằng ăn đu đủ có tác dụng tăng cường vú, nhưng trong quá khứ, ở Đông Nam Á, cư dân đã dựa vào đu đủ để tránh thai.

Đu đủ có tác dụng ngăn cho tinh trùng xâm nhập vào cổ tử cung tiếp xúc với trứng, giảm khả năng ham muốn của nam giới. Đu đủ có chứa papain tương tác với progesterone và ngăn phôi được cấy vào tử cung, do đó có tác dụng tránh thai.

5. Rau cần

Những thực phẩm là “thuốc tránh thai tự nhiên”, các cặp vợ chồng đang muốn có con lưu ý nên tránh - Ảnh 3.

Theo báo cáo nước ngoài, các bác sĩ đã thông qua các nghiên cứu và phát hiện, đàn ông ăn nhiều rau cần sẽ ức chế sự hình thành testosterone, từ đó giết chết tinh trùng và làm giảm lượng tinh trùng.

Chàng thanh niên khỏe mạnh, có khả năng sinh sản tốt nhưng ăn rau cần liên tiếp nhiều ngày, tinh trùng sẽ giảm thiểu rõ rệt, thậm chí khó có thể thụ thai, nếu dừng ăn rau cần thì tình trạng này sẽ trở lại bình thường sau vài tháng.

6. Đậu phụ

Đậu phụ có tác dụng làm suy giảm tinh trùng, giết chết tinh trùng, không cho tinh trùng tiếp xúc với trứng và làm giảm chức năng hoạt động của dương vật. Vì vậy nếu muốn có con thì nam giới không nên ăn quá nhiều đậu phụ.

Lưu ý: Trên thực tế sử dụng các thực phẩm để tránh thai cho hiệu quả là một trong các cách không đảm bảo sự chính xác tuyệt đối 100%. Do đó có thể khi sử dụng những thực phẩm này khả năng có thai vẫn xảy ra.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ