#di sản văn hóa

60 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).
Ảnh minh họa Internet.

Giáo dục bền vững

GD&TĐ - Mới đây, UBND Quận 1, TPHCM tổ chức lễ ký kết sử dụng di sản văn hóa trong dạy và học giữa các bảo tàng với trường học trên địa bàn.
Học sinh Trường Tiểu học Hoà Bình hào hứng học tập môn Lịch sử thông qua hoạt động ngoại khóa.

Đưa di sản văn hóa vào trường học

GD&TĐ - Thời gian qua, các bảo tàng ở TPHCM đã đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chương trình phối hợp với ngành Giáo dục trong hoạt động ngoại khóa.