ĐH Swinburne trao học bổng cho 4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Năm nay , ĐH Swinburne Australia còn trao học bổng trị giá 50% học phí tới thí sinh nữ có thành tích tốt nhất ở cuộc thi.

Đại học Swinburne Australia cùng VTV3 tổ chức buổi trao học bổng và giải thưởng cho 4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia
Đại học Swinburne Australia cùng VTV3 tổ chức buổi trao học bổng và giải thưởng cho 4 thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Ngay sau trận tranh tài kịch tính giữa 4 thí sinh Nguyễn Việt Thành, Nguyễn Minh Triết, Lê Xuân Mạnh, Nguyễn Trọng Thành, ngày 8/10, Đại học Swinburne Australia cùng VTV3 tổ chức buổi trao học bổng và giải thưởng tại Khách sạn Daewoo (Hà Nội).

Tham dự buổi lễ có bà Bronte Neyland, Phó hiệu trưởng Phụ trách Sinh viên tương lai tại Đại học Công nghệ Swinburne, Melbourne Australia; bà Tạ Bích Loan, Trưởng ban VTV3; bà Lê Lan Anh, Quản lý cấp cao văn phòng IDP Education tại Hà Nội; các thầy cô Ban Cố vấn chương trình Đường lên đỉnh Olympia 4 thí sinh tham dự chung kết cùng phụ huynh, ekip VTV3 và các khách mời khác.

Đại diện Đại học Công nghệ Swinburne trao học bổng cho nhà vô địch Lê Xuân Mạnh và á quân Nguyễn Trọng Thành
Đại diện Đại học Công nghệ Swinburne trao học bổng cho nhà vô địch Lê Xuân Mạnh và á quân Nguyễn Trọng Thành

Học bổng cho những thí sinh xuất sắc nhất

Trong năm thứ 23 đồng hành cùng chương trình, Đại học Công nghệ Swinburne tiếp tục thể hiện thiện chí, mong muốn hỗ trợ các thí sinh trên hành trình tìm kiếm môi trường học tập tốt để theo đuổi sự nghiệp học hành sau bậc phổ thông. Trong đó, trường trao học bổng trị giá 100% học phí cho nhà vô địch Lê Xuân Mạnh (trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa). Học bổng trị giá 50% học phí được trao cho á quân Nguyễn Trọng Thành (trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng). Hai thí sinh đoạt giải ba là Nguyễn Việt Thành (trường THPT Sóc Sơn - Hà Nội) và Nguyễn Minh Triết (trường THPT chuyên Quốc học, Huế) nhận học bổng trị giá 30% học phí.

Đặc biệt hơn, năm nay, Đại học Công nghệ Swinburne tiếp tục khuyến khích sự phát triển và nỗ lực của phái nữ thông qua suất học bổng trị giá 50% học phí, trao cho thí sinh nữ có thành tích tốt nhất trong cuộc thi này.

Tại buổi lễ, bà Bronte Neyland chia sẻ trường rất tự hào khi trao học bổng cho các thí sinh xuất sắc bước ra từ Đường lên đỉnh Olympia. Bà cho hay Swinburne đánh giá cao chương trình và các ứng viên chiến thắng đều có tài năng đặc biệt. Phó hiệu trưởng Phụ trách Sinh viên tương lai tại Đại học Công nghệ Swinburne kỳ vọng có thể chào đón các bạn gia nhập nhóm sinh viên xuất sắc của trường trong thời gian sắp tới.

23 năm đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia

Trao học bổng cho những thí sinh xuất sắc nhất tại Đường lên đỉnh Olympia là truyền thống của Đại học Công nghệ Swinburne trong suốt 23 năm qua. Với sự hỗ trợ này, nhiều thí sinh Việt Nam bước ra từ chương trình có cơ hội học tập, phát triển tại môi trường giáo dục tiên tiến, mở ra cánh cửa thành công trong sự nghiệp. Trường trở thành điểm đến, “ngôi nhà chung” của thí sinh Olympia từ những năm đầu cho đến suốt hơn 20 năm qua.

Năm 2000, quán quân đầu tiên của chương trình là Trần Ngọc Minh (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) nhận suất học bổng bán phần của Đại học Công nghệ Swinburne. Sau khi tốt nghiệp THPT, Ngọc Minh lựa chọn theo học Chương trình Kỹ sư chuyên ngành Viễn thông và Công nghệ Thông tin. Cô hoàn thành xuất sắc bậc đại học và là một trong số ít sinh viên tiếp tục nhận học bổng toàn phần cho Chương trình Nghiên cứu sinh chuyên ngành Mạng Thông tin của trường.

Và gần đây nhất, quán quân Olympia năm 2022 Đặng Lê Nguyên Vũ cũng chia sẻ đã quyết định đến Đại học Công nghệ Swinburne (Australia). Vũ sẽ bắt đầu quá trình học tại đây với học bổng nhận được từ chương trình, gồm 40.000 USD (hơn 975 triệu đồng) và học bổng trị giá 100% học phí từ trường trao tặng. Nguyên Vũ cũng có mặt tại buổi lễ hôm 8/10 để chung vui cùng các thí sinh năm 2023.

Tự hào về hành trình hỗ trợ thí sinh Olympia trong những năm qua, bà Bronte Neyland chia sẻ nhiều thí sinh đoạt giải trong những năm trước đã hoàn thành xuất sắc chương trình đại học tại Swinburne, nhiều bạn tiếp tục đạt được bằng danh dự, nghiên cứu sau đại học.

“Tất cả đều thành công và phát triển sự nghiệp của bản thân, xứng đáng trong lĩnh vực họ đã chọn. Họ là những sinh viên có năng lực, thành tích xuất sắc và là những đại sứ tuyệt vời của Swinburne”, bà nhấn mạnh.

Theo bà Neyland, tầm nhìn của Swinburne là kết hợp con người và công nghệ để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. Trường tập trung vào cách mà công nghệ có thể giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới, mang lại lợi ích xã hội, môi trường, kinh tế, văn hóa.

“Với những học sinh tài năng, như các ứng viên của vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia, chúng tôi biết rằng chúng ta có đủ khả năng để giải quyết những thách thức này”, bà khẳng định.

Đại diện Đại học Công nghệ Swinburne trao học bổng cho hai thí sinh đoạt giải ba.
Đại diện Đại học Công nghệ Swinburne trao học bổng cho hai thí sinh đoạt giải ba.

Đại học Công nghệ Swinburne là một trong những trường hàng đầu thế giới. Trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2024 do Times Higher Education bình chọn, trường đứng thứ 250. Ngoài ra, Swinburne còn xếp thứ hai ở Victoria về việc cung cấp Trải nghiệm giáo dục toàn diện tốt nhất cho sinh viên bậc đại học theo Khảo sát trải nghiệm sinh viên năm 2022 của The Good Universities Guides.

Trường trải qua 60 năm áp dụng chương trình học tập ứng dụng thực tiễn - học tập kết hợp với công việc tại môi trường đại học. Tại đây, các nhà nghiên cứu Swinburne cùng các đồng nghiệp đã thử nghiệm và ghi lại thành công tốc độ Internet nhanh nhất của Úc từ một con chip quang học.

Đại học Công nghệ Swinburne cũng được xem là ngôi nhà chung của nghiên cứu về máy bay không người lái chạy bằng hydro đầu tiên của Australia, có thể cách mạng hóa tương lai của ngành du lịch hàng không không gây ô nhiễm, bền vững với môi trường. Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu của trường đã phát triển công nghệ laser hồng ngoại giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và cứu sống bệnh nhân bằng cách phát hiện các mạch vành không ổn định.

Từ lời chia sẻ của bà Bronte Neyland, Đại học Công nghệ Swinburne sẽ là môi trường hiện đại, tiện nghi, chuẩn bị sẵn sàng cho sinh viên, trong đó có các thí sinh bước ra từ Đường lên đỉnh Olympia, cách nắm bắt và phát triển công nghệ, để thành công trong tương lai, thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.