Điểm danh 4 thí sinh vào chung kết Olympia năm thứ 23

GD&TĐ - Cùng điểm danh những gương mặt xuất sắc nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 đến từ Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa và Hải Phòng.

Điểm danh 4 thí sinh vào chung kết Olympia năm thứ 23

Điểm số vượt xa các đối thủ

Nguyễn Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) là người đầu tiên giành vé vào trận chung kết năm sau chiến thắng áp đảo tại các thi tuần, thi tháng, thi quý. Đặc biệt, Thành là người duy nhất trong 4 thí sinh giải được ô chữ VƯợt chướng ngại vật trong cả 3 trận thi tuần, thi tháng và thi quý.

Hành trình chinh phục Olympia 23, Việt Thành ghi dấu ấn với những chiến thắng áp đảo. Cụ thể, Thành vượt qua trận tuần với 280 điểm (hơn người về nhì hơn 100 điểm); cán đích trận tháng với 310 điểm (hơn người về nhì 145 điểm); giành vòng nguyệt quế trận quý với 325 điểm (bỏ xa người về nhì, hơn 200 điểm).

Tuy học trường huyện nhưng Thành vẫn có thành tích học tập ấn tượng, từng đoạt nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp trường, cấp cụm ở môn Vật lý. Thành cũng có thế mạnh trong môn Lịch sử khi từng đoạt giải nhì cấp thành phố cuộc thi Tự hào Việt Nam.

Thế mạnh trong phần thi Khởi động

Nguyễn Minh Triết, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế là thí sinh thứ hai lọt vào trận Chung kết Olympia 23 sau các chiến thắng thuyết phục trong trận thi tuần, thi tháng, thi quý.

Trận thi tuần, Minh Triết tận dụng tốt các cơ hội ở phần thi tăng tốc để chiếm ưu thế dẫn đầu, cán đích với tổng điểm 330. Trận thi tháng, Minh Triết giữ phong độ xuất sắc, về đích với số điểm khá cao 305. Trận quý, cậu dẫn đầu cả bốn phần thi, giành thắng lợi với 290 điểm.

Minh Triết cũng là người đang lập kỉ lục về điểm số trong phần thi Khởi động (135 điểm) và nằm trong tốp các thí sinh đạt điểm cao nhất trong các phần thi Vượt chướng ngại vật (50 điểm), Tăng tốc (100 điểm), Về đích (110 điểm).

Ngoài thế mạnh môn Vật lý, Minh Triết còn học giỏi các môn xã hội và có trí nhớ rất tốt. Triết từng đoạt huy chương Bạc đồng đội Giải cờ vua trẻ toàn quốc; huy chương Đồng giải toán qua mạng quốc gia.

Từ chiến thắng áp đảo đến chiến thắng sát nút

Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) là thí sinh thứ ba lọt vào trận Chung kết năm Olympia 23 với nhiều cung bậc cảm xúc. Từ niềm vui khi lập kỷ lục tổng điểm số cao nhất Olympia 23, giành chiến thắng cách biệt... đến cảm giác chiến thắng nghẹt thở.

Trận tuần, Mạnh thi đấu xuất sắc đạt 345 điểm để giành được vòng nguyệt quế và tạo được kỷ lục về tổng điểm cao nhất Olympia 23 (kỷ lục này được giữ qua 11 trận đấu, trước khi bị Trần Quang Minh phá vỡ).

Trận tháng, Xuân Mạnh liên tục dẫn đầu qua từng phần thi, cán đích với tổng điểm 265, bỏ xa điểm số với những người cùng chơi. Trận quý, Mạnh có trận đấu nghẹt thở. Cậu giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 160, hơn người về nhì 5 điểm và người về thứ ba 15 điểm.

Không phải là học sinh trường chuyên nhưng Xuân Mạnh lại từng đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi các môn Toán, Hóa học và Sinh học. Mạnh còn rất giỏi môn Lịch sử, là cố vấn câu lạc bộ Lịch sử của trường THPT Hàm Rồng.

Kỉ lục gia của phần thi Về đích

Nguyễn Trọng Thành, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng là thí sinh cuối cùng ghi danh vào chung kết Olympia 23. Thành là người có điểm số phần thi Về đích cao nhất năm nay với 150 điểm, cũng là thí sinh có điểm thi quý cao nhất trong 4 thí sinh dự chung kết

Sau trận thua sát nút trước Nguyễn Thái An (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) trong trận thi tuần, Thành đã xuất sắc vượt qua chính đối thủ này trong trận thi tháng với 225 điểm. Sau đó, Thành đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng áp đảo trước những đối thủ đáng gờm trong trận thi quý với tổng điểm 330.

Là học sinh chuyên Tiếng Anh nhưng Thành vẫn nổi bật với thành tích học tập các môn khác như Vật lý và Lịch sử đều đạt điểm trung bình 9,9, tổng kết năm học lớp 10 đạt 9,5.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 8/10 tới tại trường quay Đài truyền hình Việt Nam kết nối với 4 điểm cầu nơi có học sinh tham dự là Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.

Bên cạnh chiếc vòng nguyệt quế danh giá, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50.000 USD, là mức giải cao nhất từ trước đến nay. Thí sinh đoạt giải Nhì được nhận 200 triệu đồng, giải Ba được nhận 100 triệu đồng, cao gấp đôi so với năm ngoái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ