ĐH Sư phạm TPHCM khai mạc Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 18/5, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã khai mạc Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2023. 

Các sinh viên tại Tiểu ban 3 chụp hình kỉ niệm trong phiên báo cáo sáng 18/5.
Các sinh viên tại Tiểu ban 3 chụp hình kỉ niệm trong phiên báo cáo sáng 18/5.

Hội nghị là hoạt động thường niên của Trường ĐH Sư phạm TPHCM nhằm tạo sân chơi cho sinh viên có dịp báo cáo kết quả NCKH của mình và nghe góp ý, tranh luận nhằm hoàn thiện công trình nghiên cứu.

Đây cũng là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá hoạt động NCKH của sinh viên toàn trường trong năm học 2022 - 2023; qua đó xét chọn đề tài NCKH xứng đáng khen thưởng và gửi tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Giải thưởng Eureka cũng như các Giải thưởng KHCN khác.

Năm 2022, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác NCKH khi có 1 giải Nhất, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích Giải thưởng Khoa học công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen “Đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên”. Về Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka, năm 2022 trường đạt được 1 giải Nhất và 1 giải Khuyến khích.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM đạt giải Nhất, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TPHCM đạt giải Nhất, Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka.

Năm học 2022 - 2023, Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên ngay từ tháng 9/2022.

Sau các vòng xét chọn, đã có 298 đề tài đến từ 20/22 khoa được kí hợp đồng để triển khai thực hiện với tổng kinh phí 1.256.000.000 đồng. Đến nay, tất cả các khoa đã tổ chức đánh giá nghiệm thu tổng cộng 284 đề tài.

Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng Khoa học cấp Khoa, 35 đề tài tiêu biểu đã được chọn đăng trong Kỷ yếu hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022 - 2023 của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

19 đề tài trong số này được đề cử tham gia báo cáo tại 4 tiểu ban trong Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường. Trong đó, có 1/19 đề tài có công bố trên tạp chí quốc tế có trong danh mục Scopus (Q3), 6/19 đề tài có công bố trên tạp chí trong nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.