ĐH Đà Nẵng triển khai đào tạo trực tuyến từ ngày 22/2

GD&TĐ - ĐH Đà Nẵng vừa có thông báo đến các trường ĐH thành viên, các đơn vị trực thuộc về áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Theo đó, từ 22/2, sẽ triển khai đào tạo theo hình thức trực tuyến.

Studio phục vụ dạy học trực tuyến tại trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Studio phục vụ dạy học trực tuyến tại trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết: "Các đơn vị thuộc ĐH Đà Nẵng sẽ triển khai đào tạo theo hình thức trực tuyến từ ngày 22/2 cho đến khi có thông báo mới. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để SV, học viên, lưu học sinh quay lại học tập trung khi có thông báo của ĐH Đà Nẵng".
Ngoài ra, ĐH Đà Nẵng cũng yêu cầu cán bộ, viên chức và SV thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai các ứng dụng quản lý ra vào thành phố phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19 trước khi quay lại học tập trung để phục vụ công tác quản lý thông tin và phòng chống dịch tại đơn vị. 
Cán bộ, viên chức và SV tuyệt đối không chủ quan và tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 theo quy định, thực hiện nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.