ĐH Đà Nẵng: Trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông cho sinh viên

GD&TĐ -Chiều 2/11, hơn 300 sinh viên là cán bộ đoàn, cán bộ lớp thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐH Đà Nẵng tham gia chương trình Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông và sơ cứu nhanh tai nạn giao thông trong học sinh sinh viên năm 2018.

 Chương trình Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông trong học sinh sinh viên.
Chương trình Tập huấn công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông trong học sinh sinh viên.

Chương trình Tập huấn do Ban Công tác Học sinh sinh viên (ĐH Đà Nẵng) tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị chức năng Công an thành phố Đà Nẵng: phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Anh ninh chính trị nội bộ, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Thường trực Ban chỉ đạo 138, Ban An toàn giao thông, Trung tâm sơ cấp cứu thành phố Đà Nẵng.

Trực tiếp đảm nhận trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông cho học sinh, sinh viên là các cán bộ, báo cáo viên đến từ các đơn vị chức năng Công an thành phố Đà Nẵng, Ban An toàn giao thông thành phố, Trung tâm sơ cấp cứu thành phố Đà Nẵng.

Chương trình Tập huấn tập trung các nội dung cơ bản: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐH Đà Nẵng; Tình hình công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội trong học sinh-sinh viên; Kỹ năng tuyên truyền về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông; Kỹ năng sơ, ứng cứu nhanh khi xảy ra tai nạn giao thông…

Trưởng Ban Công tác Học sinh sinh viên (ĐH Đà Nẵng) Nguyễn Đức Tiến cho biết: Thông qua chương trình Tập huấn sẽ giúp các đoàn viên, sinh viên cốt cán trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐH Đà Nẵng trong công tác tuyên truyền, giới thiệu kiến thức, kỹ năng về phòng chống tội phạm, tai nạn giao thông, cũng như tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.