ĐH Đà Nẵng khánh thành và bàn giao nhà công vụ cho giáo viên vùng cao

GD&TĐ - Sáng 12/9, Đại học Đà Nẵng, Phòng GD&ĐT huyện Phước Sơn (Quảng Nam), chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành và ban giao nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên Trường tiểu học và trung học cơ sở Phước Thành (xã miền núi Phước Thành, Phước Sơn).

 Khánh thành và bàn giao nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên Trường TH&THCS Phước Thành.
Khánh thành và bàn giao nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên Trường TH&THCS Phước Thành.

Tham dự có PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, lãnh đạo Công đoàn Đại học Đà Nẵng, thầy Lê Văn Hà – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phước Sơn, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, khu nhà công vụ dành cho cán bộ, giáo viên Trường TH&THCS Phước Thành được khánh thành và đưa vào sử dụng. 

Công trình có diện tích gần 50 m2, được đầu tư xây dựng 290 triệu đồng. Trong đó, Đại học Đà Nẵng hỗ trợ 120 triệu đồng, còn 170 triệu trích từ nguồn vốn đối ứng của huyện Phước Sơn. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Ngô Văn Dưỡng cho biết: Với trách nhiệm của mình cũng như mong muốn góp phần chia sẻ những khó khăn với những đồng nghiệp đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục miền núi, bằng tấm lòng và tình cảm chân thành, tập thể cán bộ, giảng viên trích góp các khoản tiền từ những ngày lương để hỗ trợ xây dựng khu nhà công vụ cho giáo viên Trường TH&THCS Phước Thành. 

Mong rằng, công trình như là một món quà, là niềm động viện đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục phấn đấu, vượt qua khó khăn, có thêm nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương.

Trường TH&THCS Phước Thành đóng trên địa bàn xã miền núi có điều kiện kinh tế-xã hội hết sức khó khăn, với trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Năm học 2015-2016, Trường TH&THCS Phước Thành có tổng cộng 400 học sinh, trong đó có 216 học sinh TH và 184 học sinh bậc THCS, với 129 học sinh được tổ chức bán trú.

Theo thầy Nguyễn Văn Mẫu – Hiệu trưởng, hiện toàn trường có 35 giáo viên, hầu hết giáo từ đồng bằng lên công tác giảng dạy. Tuy nhiên, số lượng phòng ở bán trú còn rất thiếu, nhiều người còn ở nhờ nhà dân, điều kiện ăn ở sinh hoạt gặp rất nhiều thiếu thốn. 

Chính vì vậy, việc khánh thành và đưa vào sử dụng khu nhà công vụ có ý nghĩa rất quan trọng, vừa giải quyết được nhu cầu bức thiết về chỗ ở cho đội ngũ giáo viên, vừa là nguồn động lực giúp giáo viên yên tâm gắn bó với giáo dục miền núi, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vùng khó.

Thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT địa phương, thầy Lê Văn Hà vui mừng ghi nhân và cám ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo ĐH Đà Nẵng, cùng đội ngũ cán bộ, viên chức các cơ sở giáo dục đại học thành viên đã đóng góp nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình, góp phần giải quyết những khó khăn cho giáo dục miền núi huyện Phước Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.