Đẹp ngỡ ngàng 'lá phổi xanh' giữa đất Thành Sen

GD&TĐ - Bằng nỗ lực của chính quyền và các tổ chức xã hội, TP Hà Tĩnh đã biến khu nghĩa trang ngày nào thành lá phổi xanh, một khu "rừng trong phố".

Công viên Trung tâm TP Hà Tĩnh đang hóa rừng với hàng vạn cây xanh.
Công viên Trung tâm TP Hà Tĩnh đang hóa rừng với hàng vạn cây xanh.
Năm 2020, thành phố Hà Tĩnh đã đặt ra mục tiêu lớn: Trong 5 năm (2020-2025) toàn thành phố sẽ có thêm 100.000 cây xanh mới (Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và TP Hà Tĩnh tham gia trồng cây trong lễ phát động trồng cây năm 2021).

Năm 2020, thành phố Hà Tĩnh đã đặt ra mục tiêu lớn: Trong 5 năm (2020-2025) toàn thành phố sẽ có thêm 100.000 cây xanh mới (Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh và TP Hà Tĩnh tham gia trồng cây trong lễ phát động trồng cây năm 2021).

Đẹp ngỡ ngàng 'lá phổi xanh' giữa đất Thành Sen ảnh 2

Chủ trương của TP Hà Tĩnh là tiếp tục mở rộng những mảng xanh đô thị, đồng thời chỉnh trang và đưa vào quản lý hệ thống cây xanh đúng quy hoạch.

Đây là một trong những yếu tố góp phần quan trọng xây dựng TP Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ với kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, thân thiện và đáng sống…

Đây là một trong những yếu tố góp phần quan trọng xây dựng TP Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ với kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, thân thiện và đáng sống…

Để hiện thực hóa phương châm “rừng trong phố”, những năm qua, nhiều cuộc phát động và lễ ra quân trồng cây đã được UBND TP Hà Tĩnh thực hiện.

Để hiện thực hóa phương châm “rừng trong phố”, những năm qua, nhiều cuộc phát động và lễ ra quân trồng cây đã được UBND TP Hà Tĩnh thực hiện.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cho biết, việc trồng cây xanh hôm nay tại thành phố sẽ là bước mở đầu cho tạo dựng những không gian xanh trong tương lai, hướng đến việc xây dựng một đô thị xanh - sạch, thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chất lượng đời sống của nhân dân trong xu thế phát triển đô thị mới.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh cho biết, việc trồng cây xanh hôm nay tại thành phố sẽ là bước mở đầu cho tạo dựng những không gian xanh trong tương lai, hướng đến việc xây dựng một đô thị xanh - sạch, thông minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu chất lượng đời sống của nhân dân trong xu thế phát triển đô thị mới.

Với phương châm “Rừng trong phố” tiến tới “Thành phố công viên”, thành phố Hà Tĩnh sẽ tập trung trồng các chủng loại cây để hình thành các không gian: Rừng cây, vườn cây theo từng chủ đề, chủ điểm, phù hợp với từng không gian, cảnh quan đô thị, phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương.

Với phương châm “Rừng trong phố” tiến tới “Thành phố công viên”, thành phố Hà Tĩnh sẽ tập trung trồng các chủng loại cây để hình thành các không gian: Rừng cây, vườn cây theo từng chủ đề, chủ điểm, phù hợp với từng không gian, cảnh quan đô thị, phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương.

“Ngoài việc tạo cảnh quan môi trường, thanh lọc không khí, các khu rừng, khu vườn, hàng cây còn là điểm nhấn xanh, điểm đến trải nghiệm, học tập, giáo dục thế hệ trẻ về cây xanh, về ý thức bảo vệ môi trường, phục vụ du khách thập phương tham quan, vãn cảnh, nghỉ dưỡng, quảng bá, thu hút đầu tư, đáp ứng du lịch, dịch vụ phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và góp phần chống biến đổi khí hậu”, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh nói.

“Ngoài việc tạo cảnh quan môi trường, thanh lọc không khí, các khu rừng, khu vườn, hàng cây còn là điểm nhấn xanh, điểm đến trải nghiệm, học tập, giáo dục thế hệ trẻ về cây xanh, về ý thức bảo vệ môi trường, phục vụ du khách thập phương tham quan, vãn cảnh, nghỉ dưỡng, quảng bá, thu hút đầu tư, đáp ứng du lịch, dịch vụ phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và góp phần chống biến đổi khí hậu”, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh nói.

Sau 3 năm thực hiện, đến nay TP Hà Tĩnh đã trồng được 89.601 cây xanh.

Sau 3 năm thực hiện, đến nay TP Hà Tĩnh đã trồng được 89.601 cây xanh.

Những cây xanh sau khi trồng thường xuyên được chăm sóc bảo vệ.

Những cây xanh sau khi trồng thường xuyên được chăm sóc bảo vệ.

Hệ thống tưới nước tự động cũng được lắp đặt để chống hạn cho cây xanh trong mùa nắng.

Hệ thống tưới nước tự động cũng được lắp đặt để chống hạn cho cây xanh trong mùa nắng.

Tại Công viên Trung tâm TP Hà Tĩnh từ những bãi cỏ hoang dại, nay đã dần hình thành nên những rừng cây tỏa bóng mát, tạo không khí trong lành.

Tại Công viên Trung tâm TP Hà Tĩnh từ những bãi cỏ hoang dại, nay đã dần hình thành nên những rừng cây tỏa bóng mát, tạo không khí trong lành.

Ông Trương Văn Hiền (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) cho biết, những năm gần đây, với sự quyết tâm của các cấp chính quyền, lượng cây xanh ở thành phố đã tăng lên đã giảm đi rất nhiều sự ngột ngạt của môi trường đô thị.

Ông Trương Văn Hiền (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) cho biết, những năm gần đây, với sự quyết tâm của các cấp chính quyền, lượng cây xanh ở thành phố đã tăng lên đã giảm đi rất nhiều sự ngột ngạt của môi trường đô thị.

Theo dự kiến của UBND TP Hà Tĩnh, từ nay đến năm 2025tiếp tục huy động xã hội hóa nguồn lực trồng 15.000 cây xanh, trong đó: khoảng 5.000 cây tại các tuyến phố, 5.000 cây tại các công viên và 5.000 cây tại vị trí khác.

Theo dự kiến của UBND TP Hà Tĩnh, từ nay đến năm 2025tiếp tục huy động xã hội hóa nguồn lực trồng 15.000 cây xanh, trong đó: khoảng 5.000 cây tại các tuyến phố, 5.000 cây tại các công viên và 5.000 cây tại vị trí khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.