Đêm nay, sao Mộc và sao Thổ sẽ hội tụ sau gần 800 năm
Ngô Chuyên
GD&TĐ - Vào đêm nay (21/12), những người yêu thiên văn có thể quan sát thấy sự kết hợp tuyệt vời của sao Mộc và sao Thổ trên bầu trời.
Sự kết hợp của các hành tinh trong thiên văn học là thời điểm hội tụ của chúng trên thiên cầu đối vớingười quan sát.
Trên thực tế, sao Mộc và sao Thổ sẽ ở cách nhau khoảng 750 triệu km. Tuy nhiên, trên bầu trời, hai hành tinh sẽ được quan sát bằng mắt thường như một ngôi sao đôi sáng.
Nhà thiên văn học người Crimea AlexanderYakushechkin cho biết, điều đặc biệt nằm ở chỗ trước đó, một hiện tượng tương tự đã xảy ra cách đây gần 800 năm, vào ngày 4/3/1226 và lần tiếp theo sẽ xảy ra vào ngày 15/3/2080.
Ông Yakushechkin khuyên những người yêu thiên văn nên quan sát hiện tượng thú vị này bằng các thiết bị quang học. Các điều kiện tốt nhất để quan sát hiện tượng này là ở các khu vực phía nam.
GD&TĐ -Hình ảnh một dự án ven biển với 'hòn non bộ khủng' xuất hiện trên mạng xã hội được cho là lấn biển, xâm hại đến Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long để phân lô, bán nền. Tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.
GD&TĐ - Phải xem lại quyết định thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ninh Bình, đồng thời rà lại việc vi phạm của ông Trần Hồng Quảng- Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Ninh Bình giải trình về vấn đề này trong thời gian tới là thông tin được ông Nguyễn Thái Học- Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin tới báo chí.
GD&TĐ - Các thực phẩm chứa nhiều chất xơ như măng, mít, hay chứa nhiều tanin như hồng ngâm, xoài xanh, ổi... dễ gây tắc ruột nếu không được sử dụng đúng cách. Các thực phẩm này cần tránh ăn khi đói, vì sao?
GD&TĐ - Bà Thái Hương – Nhà sáng lập Hệ thống TH School, Chủ tịch Hội đồng chiến lược tập đoàn TH, đã trực tiếp đến thăm, chúc mừng và có nhiều chia sẻ với học sinh, phụ huynh khóa đầu tiên TH School cơ sở TP Vinh, Nghệ An.
GD&TĐ - Theo phân tích mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), trẻ em gái Afghanistan không được đến trường có thể gây thiệt hại ít nhất 500 triệu USD cho nền kinh tế Afghanistan một năm qua.
GD&TĐ - Tuy nổi tiếng và bận rộn là thế nhưng nhiều sao Hollywood vẫn cố gắng dành thời gian để chăm lo, dạy con cái của mình. Họ đã dạy con rất nghiêm khắc.
GD&TĐ - Thông tin từ Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, 28.000 ống thuốc Protamin sulfat, loại thuốc cầm máu và chống đông máu, sử dụng trong quy trình mổ tim - lồng ngực đã về đến Việt Nam và được chuyển đến các bệnh viện.
GD&TĐ - Ngày 17/8, UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức lễ ra mắt chuyên đề “Nhà tập thể an toàn PCCC&CNCH gắn với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Hoàng Mai”. Ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về dự.
GD&TĐ - Từng có 3 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma tuý, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, để có tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng, Thắng lại quay lại con đường phạm tội.
GD&TĐ - Cô giáo Phạm Thị Việt Anh là 1 trong 26 gương thanh niên tiêu biểu được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh vinh danh tại Đại hội đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
GD&TĐ - Ngoài giúp trẻ nghèo biết đến con chữ, phép tính, lớp học tình thương tại Phật đường Pháp Tuyền (Đồng Nai) còn trang bị nhiều kỹ năng sống cho các em.
GD&TĐ - Một trong những cây cho thu nhập kinh tế cao, cải thiện cuộc sống cho người nông dân ở Lạng Sơn là thạch đen. Hiện thạch đen được xác định là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh, đem lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.
GD&TĐ - Tự động phơi và thu gom nông sản giúp giảm nặng nhọc cho người nông dân là sản phẩm do em Nguyễn Thế Phong - học sinh lớp 8 nghiên cứu, chế tạo.
GD&TĐ - Mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip của một nữ sinh Trường Đại học Giao thông vận tải, trong đó có hình ở cuối phòng học có một bức tường ngăn, sinh viên này đặt câu hỏi: “Đi học mà tưởng như chơi trốn tìm. Nhà trường cho em hỏi tên của loại thiết kế này với ạ?” .
GD&TĐ - Môi trường văn hóa còn diễn biến phức tạp, có biểu hiện thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục, xuống cấp về đạo đức, lối sống…
GD&TĐ - Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho biết, việc đối tượng gần như vô cớ hoặc chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt mà ra tay với cháu bé một cách dã man, là điều hoàn toàn không bình thường.