Đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giúp tuyển nữ Việt Nam có được thành tích ấn tượng ở SEA Games, HLV Mai Đức Chung có cơ hội nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

HLV Mai Đức Chung có cơ hội nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.
HLV Mai Đức Chung có cơ hội nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Dưới dự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam vừa có lần thứ 4 liên tiếp giành Huy chương Vàng SEA Games, đồng thời lập kỷ lục khi có tới 8 lần vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Mới đây, một lãnh đạo của Tổng cục TDTT đã tiết lộ, Tổng cục dự kiến sẽ xem xét đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung.

Việc này đòi hỏi một quy trình rất khó nhưng HLV Mai Đức Chung rất xứng đáng sau những đóng góp rất đáng kể như: Cùng Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành 6 tấm HCV vào các năm 2003, 2005, 2017, 2019, 2021 và 2023 để đưa nước nhà trở thành đội tuyển bóng đá nữ thành công nhất lịch sử SEA Games;

4 lần liên tiếp cùng Đội tuyển bóng đá nữ giành HCV SEA GAMES ở các năm 2017, 2019, 2021 và 2023; Đưa tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup.

Sau SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup vào tháng 7 tới tại New Zealand.

"Ở đây là sân chơi rất lớn của thế giới. Áp lực sẽ khác, trình độ của ĐT nữ Việt Nam sẽ kém hơn nhiều đối thủ nhưng qua đây chúng tôi được học rất nhiều. Chúng tôi không cần mất tiền ra để mời các đội ấy về Việt Nam đá đâu.

Mà các bạn đó, ĐT Mỹ, ĐT Hà Lan phải thi đấu với chúng ta, đó là điều vinh dự. Chúng ta được chào cờ, được hát Quốc ca Việt Nam ở thế giới để mọi người biết được. Đấy là vinh dự, danh dự lớn của người Việt Nam", HLV Chung nói.

Sau chiến tích lần thứ 4 liên tiếp vô địch SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Các cô gái áo đỏ sẽ chỉ được nghỉ hết tuần này là bước vào chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung có bốn trận giao hữu, trong đó có trận đấu gặp đội tuyển nữ Đức trước khi bước vào tranh tài tại World Cup 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.