Đề xuất tạo đồng tiền chung giữa Nga, Ấn Độ và Trung Quốc

GD&TĐ - Theo phó Chủ tịch Hạ viện Nga Alexander Babakov, Ấn Độ, Nga và Trung Quốc nên hình thành mối quan hệ tài chính mới bằng một đồng tiền chung.

Quốc kỳ 3 nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.
Quốc kỳ 3 nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nga.

Ông cho rằng đồng tiền chung mới thể là đồng rúp, đồng rupee hoặc đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và đây là ưu tiên hàng đầu.

"Ấn Độ, Nga và Trung Quốc là những quốc gia hiện đang tạo ra một thế giới đa cực được phần lớn các quốc gia ủng hộ.

Việc tạo ra thế giới đa cực nên được đặt trên cơ sở thiết lập các mối quan hệ tài chính mới, dựa trên một hệ thống không bảo vệ đồng USD và đồng euro hiện nay.

Thay vào đó, nó tạo ra một loại tiền tệ mới có khả năng phục vụ các mục tiêu của chúng tôi" - ông nói.

Theo ông Alexander Babakov, đồng USD và đồng euro là "tiền tệ đầu tư" thực hiện chức năng của chúng nhờ các quy tắc do phương Tây viết ra.

Những quy tắc này không coi Nga, Ấn Độ hay Trung Quốc là đối tác bình đẳng.

Quan chức Nga cho rằng “mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là viết ra các quy tắc mới trong lĩnh vực tài chính, cho phép sử dụng một loại tiền tệ chung.

Không quan trọng đó là đồng rúp, đồng rupee hay đồng nhân dân tệ kỹ thuật số hoặc một số loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, loại tiền này phải tuân thủ luật pháp của các quốc gia tương ứng của chúng tôi" - ông nói thêm.

Một diễn đàn kinh doanh Nga - Ấn Độ đang được tổ chức tại New Delhi vào ngày 29-30/3.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Cuộc họp tại New Delhi này nhằm cải thiện quan hệ kinh doanh Ấn Độ - Nga và tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Nga thâm nhập thị trường Ấn Độ.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sunshine Group khởi công Noble Rivera

Sunshine Group khởi công Noble Rivera

GD&TĐ - Ngày 1/8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) chính thức khởi công Noble Rivera - đại đô thị sinh thái ven sông có tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, tổng quy mô gần 250ha trên đại lộ Tây Thăng Long.

Gần 200 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2026.(Ảnh: T.H)

Từ giảng đường đến quê hương

GD&TĐ - Hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên vừa tốt nghiệp, bổ sung nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.