Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang quy mô lên 8 làn xe

GD&TĐ - Đề xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng và giảm áp lực ùn tắc giao thông trên trục huyết mạch cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô.

Đề xuất mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang quy mô lên 8 làn xe

Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất cho nhà đầu tư nghiên cứu mở rộng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 8 làn xe theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang hiện có nhu cầu vận tải ngày càng tăng, mật độ giao thông gia tăng nhanh, dẫn đến tình trạng ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Do vậy, việc nghiên cứu và sớm đầu tư mở rộng tuyến đường là rất cấp thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hiện nay.

Văn bản cũng thống nhất giao nhà đầu tư nghiên cứu theo phương án đầu tư mở rộng quy mô đúng theo quy hoạch là 8 làn xe cao tốc và phương án giải phóng mặt bằng theo quy hoạch.

Bộ Xây dựng cho rằng, trước mắt phân kỳ đầu tư 6 làn xe cao tốc, đồng thời nghiên cứu mở rộng, xây mới các hầm chui; đầu tư xây dựng hệ thống đường song hành, đường gom và đường dân sinh. Trong đó, địa phương bố trí kinh phí đầu tư mở rộng đường song hành.

Về phương án đầu tư, cơ quan chức năng thống nhất nghiên cứu hai phương án gồm: phương án 1 là mở rộng đoạn từ nút giao với Quốc lộ 31 đến cuối tuyến, chiều dài khoảng 45,2km, trong đó địa phận Hà Nội khoảng 6,97km, tỉnh Bắc Ninh khoảng 38,23km.

Phương án 2 là mở rộng đoạn từ nút giao với Quốc lộ 31 đến nút giao cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên tại Km152+850, chiều dài khoảng 39,5km. Trong đó, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 1,27km, qua tỉnh Bắc Ninh khoảng 38,23km.

Về cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Bắc Ninh đảm nhiệm vai trò này và sớm có văn bản gửi Bộ để thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ. Sau khi được giao, tỉnh Bắc Ninh sẽ quyết định hình thức thu phí theo quy định.

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang-Lạng Sơn có chiều dài 153 km, quy mô từ 6 đến 8 làn xe, trong đó đoạn từ cầu Phù Đổng (Hà Nội) đến Bắc Giang dài 46km, được quy hoạch mở rộng lên 8 làn xe.

Đoạn Bắc Giang-Chi Lăng (Lạng Sơn) dài 64km đang khai thác với quy mô 4 làn xe, quy hoạch 6 làn xe. Đoạn Hữu Nghị-Chi Lăng dài 43km đang xây dựng 4 làn xe, dự kiến thông tuyến cuối năm nay.

Tuyến Hà Nội - Bắc Giang hiện nay được đầu tư theo dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 theo hình thức BOT, tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 4/2016, thời gian thu phí 21 năm. Tuyến dài hơn 46km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 33-34m, vận tốc khai thác 100km/h.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống phòng không Patriot.

Khi dự trữ đã cạn

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức không thể cung cấp thêm bất kỳ hệ thống Patriot nào nữa từ kho dự trữ của mình.

Sinh viên tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Ảnh: MOET

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Mở rộng cánh cửa đại học

GD&TĐ - Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2035 đặt trọng tâm mở rộng cơ hội học tập bậc cao đẳng, đại học cho thanh niên vùng dân tộc và miền núi; đồng thời, lựa chọn, bồi dưỡng lực lượng có tiềm năng để trở thành nguồn nhân lực nòng cốt cho phát triển địa phương.

Giám đốc CIA John Ratcliffe.

CIA thiết lập tiền đồn ở Venezuela?

GD&TĐ - CIA được cho là đang làm việc để thiết lập sự hiện diện thường trực tại Venezuela nhằm định hình tương lai nước này sau thời Tổng thống Maduro.