Đề nghị xử lý mạng xã hội bán sách giả

GD&TĐ - First News vừa gửi công văn đến các cơ quan chức năng và công an tại TP Hà Nội đề nghị xử lý nhiều trang Fanpage mạng xã hội đang rao bán công khai nhiều đầu sách giả do đơn vị này giữ bản quyền.

Hơn 50 Fanpage rao bán sách giả

Theo đó, đại diện Công ty TNHH Văn hóa – Sáng tạo Trí Việt (First News) cho biết hơn 50 trang Fanpage mạng xã hội (Mọt sách Hà Nội, Kho sách xả kho định kỳ, Sách đồng giá 39K…) đang rao bán công khai sách giả của một số đầu do đơn vị này giữ bản quyền như: Muôn kiếp nhân sinh - 1 và 2, Đắc nhân tâm, Hạt giống tâm hồn, Nghĩ giàu làm giàu, Hành trình về phương Đông… và hàng trăm đầu sách khác.

Ông Nguyễn Văn Phước – Nhà sáng lập và CEO First News thông tin, cuốn Muôn kiếp nhân sinh phần 2 của tác giả GS John Vu - Nguyên Phong được ê-kíp First News thực hiện liên tục 68 ngày đêm không nghỉ đã ra đời ngay giữa đại dịch biến thể Delta lần 4 quay lại Việt Nam.

Cuốn sách đã tạo nên một hiện tượng văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ hơn Muôn kiếp nhân sinh tập 1, đến với hầu hết các tầng lớp xã hội khi tác giả đã lý giải phân tích nguyên nhân sâu xa của đại dịch và các biến động tai ương đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới. Các chủ đề về Muôn kiếp nhân sinh đã được tranh luận sôi nổi trên MXH, trên nhiều diễn đàn và đi vào đề thi thử tốt nghiệp THPT.

“Tuy nhiên, chỉ mới sau hơn 2 tuần phát hành, nhiều bạn đọc đã gửi thư phản ánh cho First News về việc sách giả sai sót, kém chất lượng đang được rao bán ngang nhiên trên các Fanpage mạng xã hội, tại các nhà sách Hà Nội và các tỉnh thành gây bức xúc cho rất nhiều bạn đọc và những người trân trọng giá trị cuốn sách thức tỉnh nhân quả này”, đại diện First News chia sẻ.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Phước thông tin thêm, sau khi First News tiến hành đặt mua 26 đơn hàng Muôn kiếp nhân sinh 2 từ các trang trên đã rất ngạc nhiên bởi các trang Fanpage khi giao hàng đã dùng các số điện thoại khác nhau, nhưng kho giao hàng lại hầu như tập trung ở địa chỉ 1150 Đường Láng, Hà Nội.

Khi thực hiện thiết kế cuốn sách này, First News đã chống sản xuất giả nên dùng giấy Ford Nhật chất lượng cao, in sách 3 màu và 40 trang phụ bản in 4 màu nhưng nhiều bạn đọc đã rất bức xúc khi cầm trên tay những cuốn sách giả bìa khá giống sách thật song nội dung ruột sách chỉ được in trắng đen trên giấy mỏng và kém chất lượng thay vì in màu trên giấy fort kem chất lượng cao, chống chói, bảo quản lâu.

Bìa sách giả cũng in trên giấy mỏng và không in hiệu ứng UV bề nổi tựa sách Muôn kiếp nhân sinh và tên tác giả Nguyên Phong như sách thật. Bạn đọc cũng sẽ thấy gáy sách giả mỏng hơn sách thật 3 mm, dán keo ẩu, dễ bị bung so với sách thật được may chỉ rất chắc chắn.

“Ngoài ra, sách giả cũng không có Bookmark như sách thật được thiết kế mỹ thuật. Đặc biệt, không thể không kể đến 40 trang màu được in trên giấy couche 120 gsm chứa đựng những nội dung tinh hoa của cuốn sách và nhân loại, về các qui luật vũ trụ nhân quả ở cuối cuốn sách được First News kỳ công biên tập thiết kế - đã bị chụp scan in ấn cẩu thả với mực trắng đen, lem nhem trong sách giả”, ông Nguyễn Văn Phước chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý, những người bán này không ngại thừa nhận với khách hàng đây là sách giả khi trao đổi mua bán. Ngoài Muôn kiếp nhân sinh phần 1 và 2, hàng trăm tựa sách nổi tiếng, thu hút nhiều bạn đọc trên cả nước từ trước đến nay cũng có thể dễ dàng mua được ở những người bán này với giá giảm 50% so với giá bìa, như Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Hành trình về phương Đông, Đi tìm lẽ sống, Dám nghĩ lớn, Nghĩ giàu & làm giàu, Người giàu có nhất thành Babylon, Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới…

Xử lý như thế nào?

First News chỉ cách phân biệt sách giả - sách thật cuốn “Muôn kiếp nhân sinh”.

First News chỉ cách phân biệt sách giả - sách thật cuốn “Muôn kiếp nhân sinh”.

Hiện tượng sản xuất và buôn bán sách giả - hàng giả trên thị trường đã diễn ra từ rất nhiều năm qua theo cấp độ lũy tiến cùng những thủ đoạn tinh vi. Dù trước sự lên tiếng, kêu cứu của rất nhiều các đơn vị xuất bản, đơn vị phát hành sách và người tiêu dùng, nhưng câu chuyện dường như vẫn chưa có lời giải thấu đáo để tiêu trừ vấn nạn này.

Nguyên nhân dẫn đến vấn nạn hàng giả, sách giả thì nhiều. Tuy nhiên theo ý kiến chung của các đơn vị làm sách thì nguyên nhân lớn nhất dẫn tới hệ quả này là cơ chế quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cũng như các quy định của pháp luật về xử lý hàng giả vẫn chưa chặt chẽ. Cụ thể, luật và các nghị định của Chính phủ đã có quy định khá rõ ràng, nhưng chế tài xử phạt thì còn quá nhẹ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính quá nhỏ so với số lượng sách giả, hàng giả được sản xuất, tiêu thụ trên thực tế.

Luật sư Nguyễn Văn Huân – Hãng luật Hoàng Giáp cho rằng, pháp luật đã có quy định rất rõ, có chăng là sự quản lý chồng chéo về cơ chế, quá nhiều cơ quan quản lý về vấn đề này, dẫn đến việc không giải quyết dứt điểm được, hoặc có sự bao che, xử lý nhẹ tay.

“Để giải quyết có hiệu quả hơn vấn nạn hàng giả - sách giả thì cần có sự chỉ đạo từ Chính phủ một cách quyết liệt, cũng như sự phối hợp tập trung, đồng bộ có hiệu quả trong các cơ quan, ban ngành để  thực thi trên thực tế, để việc xử lý sách giả, hàng giả hiệu quả hơn. Lâu nay các vi phạm về sách giả, hàng giả mới chỉ là xử lý hành chính. Dù Bộ luật Hình sự năm 2015 đã quy định rất rõ các tội danh liên quan đến hàng giả...”, Luật sư Nguyễn Văn Huân chia sẻ.

Đồng thời, luật sư Nguyễn Văn Huân cũng cho rằng: “Đối với sách giả - hàng giả chúng ta phải áp dụng các quy định, chế tài của Bộ luật Hình sự thì mới đủ sức răn đe. Còn nếu vẫn xử phạt hành chính “nhẹ nhàng” như cơ chế cũ thì cũng chỉ có thể “bắt cóc bỏ đĩa” mà thôi.

Luật hình sự có quy định, nhưng không áp dụng sẽ làm cho các đối tượng sản xuất, tiêu thụ sách giả - hàng giả ngày một “nhờn thuốc” tạo ra những hệ lụy xấu cho nền kinh tế thị trường, cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội bị suy giảm. Gây khó khăn cho việc quản lý của Nhà nước, áp dụng pháp luật vào đời sống một cách nghiêm minh”.

“Điều 192 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định người phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sách giả có thể bị phạt tiền từ 100 triệu - 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm. Ngoài ra, tội này còn quy định các khung hình phạt tăng nặng khác với mức phạt lên đến 15 năm tù. Pháp nhân phạm tội này có thể bị phạt tiền đến 9 tỷ đồng hoặc đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động…”. Luật sư Nguyễn Văn Huân

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ