Đề nghị truy tố 2 bị can về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - 2 bị can bị cáo buộc có hành vi dùng xe ô tô đưa đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Hoàng Tuấn Nam (từ trái sang phải). Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Hai đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Hoàng Tuấn Nam (từ trái sang phải). Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 12/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn thiện kết luận điều tra chuyển hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Hòa, Hoàng Tuấn Nam về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, đầu tháng 3/2021, bị can Nguyễn Văn Hòa (SN 1986, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) thuê xe ô tô tự lái để chở khách, kiếm tiềm.

Ngày 26/3, bạn của Hòa là Hoàng Tuấn Nam (SN 1969, trú tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) gọi điện thuê Hòa bố trí xe đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực cầu Bắc Phe (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu) chở đến phường Mông Dương (TP. Cẩm Phả).

Rạng sáng ngày 28/3, Hòa đến khu vực cầu Bắc Phe đón 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép mục đích đưa sâu vào nội địa. Khi Hòa chở 4 người này từ huyện Bình Liêu đến gần ngã ba Yên Than phát hiện thấy xe của lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra.

Do lo sợ, Hòa tăng tốc, bỏ chạy sau đó mất lái đâm vào giải phân cách tại xã Cẩm Hải (TP. Cẩm Phả). Hòa để lại 4 người Trung Quốc trên xe rồi liên hệ với Nam bố trí đưa Hòa lên Hà Nội lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11/6, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Hòa khi đang lẩn trốn ở phường Nam Sơn (quận Kiến An, TP. Hải Phòng). Sau khi biết Hòa bị bắt, Hoàng Tuấn Nam đến Cơ quan điều tra đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thiện kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố 2 bị can trên về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ