Đề môn Toán sát với kiến thức ôn tập

GD&TĐ - Thí sinh Lai Châu đánh giá đề thi môn Toán sát với kiến thức ôn tập. Tuy nhiên, đề có sự phân loại, học sinh trung bình khó lấy được điểm cao.

Thí sinh trao đổi kết quả môn thi Toán.
Thí sinh trao đổi kết quả môn thi Toán.

Là một trong những thí sinh ra khỏi Điểm thi trường THPT Than Uyên sớm nhất, em Hoàng Ngọc Thiết, học sinh lớp 12A4, trường THPT Than Uyên chia sẻ: “Đề thi năm nay khá là vừa sức. Đối với những phần tính toán cơ bản, em tự tin làm được. Còn một số câu hỏi nội dung nâng cao, em chưa chắc chắn với kết quả bài thi của mình”.

Còn theo em Phùng Khánh Loan, học sinh lớp 12A1, trường THPT Than Uyên cho biết: “Đề thi năm nay sát với chương trình ôn tập của em để chuẩn bị xét tốt tuyển Đại học theo khối A1. Từ việc hệ thống hóa kiến thức và ôn luyện các bài thi thử, em tự tin với bài thi môn Toán của mình”.

Bên cạnh những bạn có học lực khá, giỏi, nhiều học sinh tại Điểm thi trường THPT Than Uyên vẫn cho rằng đề thi tương đối khó, không dễ để làm được điểm cao. Em Điêu Thị Kim Phượng, lớp 12A5 chia sẻ: “Em cho rằng đề thi năm nay vừa dễ vừa khó, nếu sức học trung bình thì đạt được điểm 5 là điều không quá khó. Tuy nhiên đề phân hóa, càng những câu hỏi về sau đề khó dần. Đối với bài thi này, em chỉ tự tin làm được khoảng 50%”.

Thí sinh Lường Thị Hoa, học sinh lớp 12B, trường DTNT THPT Than Uyên cho biết: “Em theo khối C nên điểm môn Toán của em không cao lắm. Em nghĩ đề này ở mức độ vừa phải đối với các bạn nói chung. Trong đề có khoảng 20 câu cuối mang tính phân hóa học sinh, trong đó, 10 câu cuối là dành cho các bạn học sinh giỏi. Với đề này, em nghĩ mình sẽ đạt mức 5 – 6 điểm”.

Cũng theo khối C nhưng thí sinh Lò Thị Kim Huệ, học sinh lớp 12A1, trường THPT Mường Than, huyện Than Uyên cho biết: “Với những thí sinh nắm chắc kiến thức, tập làm quen với nhiều dạng đề tham khảo thì đề thi môn Toán năm nay không quá khó. Có một số câu giống với kiến thức đã ôn tập và trong sách giáo khoa nhưng không phải dạng phổ biến nên nếu không thường xuyên luyện tập, giải thêm các đề tham khảo thì khi làm bài thi sẽ mất nhiều thời gian”.

Thí sinh Điểm thi trường THPT Than Uyên ra về sau khi kết thúc môn thi Toán.

Thí sinh Điểm thi trường THPT Than Uyên ra về sau khi kết thúc môn thi Toán.

Điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu) có 25 phòng thi với 500 thí sinh của các trường: THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT Thành phố Lai Châu và thí sinh tự do của Thành phố Lai Châu.

Em Đinh Huy Phong, học sinh lớp 12 chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Đề thi môn Toán hay, có độ phân hóa hợp lý trải dài từ dễ đến khó. Đối với các bạn nếu chỉ với nguyện vọng xét tốt nghiệp sẽ dễ dàng làm được bài ở mức trung bình. Đề cũng có những câu hỏi phân hóa ở mức cao hơn, dành cho thí sinh có những nguyện vọng tuyển vào các trường đại học. Bài thi hôm nay em làm khá tốt. Nguyện vọng của em là Học viện Cảnh sát nhân dân, em tin tưởng vào kết quả bài làm của mình”.

Chia sẻ về kinh nghiệm học môn Toán, em Đinh Huy Phong cho biết: “Để có thể học tốt và đạt điểm cao môn Toán, cần chú ý nghe giảng và tiếp thu những kiến thức mà thầy cô giảng dạy, ôn tập. Đồng thời, nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa. Đây là kiến thức cơ bản nhưng là nền tảng quan trọng để có thể làm được những câu vận dụng cao. Cùng với đó, phải thường xuyên tập dượt các dạng đề thi thử”.

Cùng trong lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thí sinh Trần Thị Sơn Trúc đã làm bài thi với tâm thế hết sức thoải mái. “Đề thi với 50 câu, được sắp xếp câu hỏi từ dễ đến khó theo từng nội dung. Em bắt đầu làm ở các câu ở mức độ nhận biết, thông hiểu, đây là những câu cần làm nhanh. Thời gian còn lại em dành cho các câu mức độ vận dụng và vận dụng cao để lấy điểm. Em tự tin với bài làm của mình có thể đạt điểm 8".

Cũng theo Trần Thị Sơn Trúc, các thí sinh cần phải phân bố thời gian và có chiến thuật làm bài trắc nghiệm hợp lý. Điều đó sẽ giúp đạt kết quả cao trong từng môn thi sắp tới.

Tỉnh Lai Châu có 3.555 thí đăng ký dự thi môn Toán. Trong đó, có 3.552 thí sinh đủ điều kiện dự thi. Buổi thi chiều 7/7, toàn tỉnh có 5 thí sinh bỏ thi gồm 3 thí sinh tự do và 2 thí sinh thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sìn Hồ, Phong Thổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ