Để học sinh hứng thú với bài tập dịp nghỉ Tết nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hơn một tuần nữa, học sinh bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TPHCM) trải nghiệm trò chơi bắn ná trúng thú nhồi bông. Ảnh minh họa
Học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (TPHCM) trải nghiệm trò chơi bắn ná trúng thú nhồi bông. Ảnh minh họa

Với kỳ nghỉ dài ngày này, thầy cô nhiều trường học tại TPHCM đã giao cho học trò của mình những “bài tập”, nhiệm vụ rất đa dạng, khiến học sinh vô cùng thích thú.

Không căng thẳng, áp lực

Cô Vũ Thị Minh Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lương Định Của (TP Thủ Đức) cho hay: “Nhiều năm nay giáo viên nhà trường không giao bài tập trong dịp Tết cho học sinh. Bởi thầy cô đều xác định khoảng thời gian này để học sinh nghỉ ngơi, trải nghiệm và tận hưởng không khí ngày Xuân. Học sinh cần được chơi, vui với tuổi thơ chứ ngày nghỉ mà cứ lo canh cánh làm bài thì sao còn hứng thú. Kỳ nghỉ Tết đâu còn ý nghĩa!”.

Tuy nhiên, cũng theo chia sẻ của cô Hiếu, trước khi nghỉ Tết, nhà trường cũng căn dặn học sinh ngoài vui chơi cũng nên dành thời gian nhất định vào buổi tối để ôn bài, tránh việc sao nhãng kiến thức. “Tuần đầu tiên khi học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ, nhà trường sẽ dành để ổn định, củng cố, nhắc lại kiến thức cho các em nên phụ huynh có thể an tâm. Thực sự một vài bài tập ngày Tết cũng không khiến học sinh học giỏi hơn. Điều quan trọng là làm sao để các em thích, vui khi trở lại với việc học”, cô Hiếu chia sẻ.

Cô Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây cho hay: “Quan điểm của nhà trường là để học sinh có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn, không nặng nề với bài tập về nhà. Nhưng cũng cần có hoạt động để kích hoạt trạng thái học tập, nhất là các em cuối cấp. Tất nhiên không nhất thiết là bài tập theo kiểu hàn lâm, truyền thống mà có thể chỉ là sơ đồ tư duy tổng hợp những gì đã học bằng hình thức trắc nghiệm giúp các em hệ thống lại kiến thức”.

Còn tại Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức), dịp Tết Nguyên đán năm nay, giáo viên khối 10 và 11 không giao bài tập về nhà cho học sinh. Riêng học sinh khối 12, thầy cô bộ môn cũng sẽ giao một số bài tập theo hình thức trắc nghiệm với mục đích giúp các em không bị quên kiến thức và nhanh bắt nhịp với việc học sau kỳ nghỉ. Nhà trường chỉ đạo và định hướng thầy cô cho bài tập với lượng kiến thức ở mức độ ôn tập nhẹ nhàng.

Theo ông Lê Ngọc Điệp, nguyên Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT TPHCM, các dịp lễ, Tết, cuối tuần hay nghỉ hè, học sinh cần phải được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái sau những ngày học tập căng thẳng. Lý do là khi đầu óc thư giãn, được nghỉ ngơi thì tiếp nhận cái mới sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn nếu cứ nhồi nhét khiến các em không còn hứng thú với việc học tập. Đối với học sinh tiểu học, đây là dịp để các em được trải nghiệm, vui chơi, hay tham gia hoạt động không có tính chất học tập, thi đua.

“Riêng học sinh cuối cấp cấp THCS và THPT phải duy trì chế độ học tập đều đặn để tham gia các kỳ thi sắp tới. Các em phải nghĩ rằng năm nay là năm quyết định nên lúc nào cũng phải lưu ý ôn tập bài vở một chút, không nên quá vui chơi mà quên đi kiến thức. Tuy nhiên, việc duy trì này theo kiểu thói quen nhẹ nhàng chứ không căng thẳng, nặng nề, tự tạo áp lực…”, ông Điệp chia sẻ.

Để học sinh nghỉ ngơi, trải nghiệm và tận hưởng không khí ngày xuân, Trường THCS Lương Định Của không giao bài tập dịp Tết.

Để học sinh nghỉ ngơi, trải nghiệm và tận hưởng không khí ngày xuân, Trường THCS Lương Định Của không giao bài tập dịp Tết.

Lôi cuốn học sinh

Mỗi năm, trước khi nghỉ Tết, giáo viên chủ nhiệm các khối lớp tại Trường Tiểu học Hòa Bình (Quận 1) đều giao học sinh các “bài tập” đặc biệt khiến học sinh vô cùng thích thú. “Bài tập” Tết của học sinh ở trường học này có thể là giúp đỡ ông bà, cha mẹ, dọn dẹp nhà cửa, có ý thức giữ gìn môi trường sống. Bên cạnh đó, một số lớp cũng giao học sinh viết nhật ký Tết hoặc chọn một cuốn sách để đọc rồi viết về nhật ký đọc sách. Các lớp khác yêu cầu học sinh chụp ảnh, quay video giới thiệu những cảnh đẹp mà các em có dịp đến vào ngày Tết hay những lời chúc Tết người thân rồi quay clip gửi về giáo viên chủ nhiệm...

“Thầy cô trong trường thường không giao bài tập vì đây là thời gian các em quây quần bên gia đình, trải nghiệm văn hóa truyền thống. Thay vì gây áp lực cho học sinh, giáo viên trong trường chọn cách biến bài tập nặng lý thuyết khô khan thành rèn kỹ năng sống cho các em. Khi đi học lại, cũng là hình thức truy bài, nhưng học sinh rất hào hứng, kể về những trải nghiệm, việc mà mình đã làm được trong suốt kỳ nghỉ Tết”, cô Tống Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của cô Mai Hương, trước ngày đi học trở lại, giáo viên chủ nhiệm chỉ cần nhắc nhở học trò chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ. Ngoài ra, phụ huynh cũng đừng lo lắng, những ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, giáo viên sẽ cùng các em khởi động lại việc học.

Còn cô Đặng Bích Trâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) chia sẻ, trong dịp nghỉ Tết, “bài tập” mà giáo viên giao cho học sinh có tên “Tết yêu thương”. Cụ thể học sinh sẽ ghi lại những khoảnh khắc mà gia đình đã làm, hoạt động trước, trong và sau Tết. Sau đó, ba mẹ sẽ gửi hình ảnh cho giáo viên. Cô sẽ tổng hợp thông tin của từng học sinh và ghép vào khung trái tim, để lưu giữ lại khoảnh khắc, sản phẩm của các em.

“Hình ảnh bên trái khung hình trái tim là các hoạt động ở lớp. Bên phải trái tim là sản phẩm của học sinh làm ở lớp hay những hình ảnh cùng gia đình trong dịp Tết. Sau khi hoàn thành bức tranh từ hình ảnh cha mẹ học sinh gửi, tôi sẽ đính vào file, rồi in ấn. Bước cuối cùng, học sinh viết lời chúc gửi đến gia đình hay người em yêu thương”, cô Trâm chia sẻ.

Chị Trịnh Thị Hải Yến có con học lớp 3 tại trường tiểu học trên địa bàn TP Thủ Đức chia sẻ: “Tết Nguyên đán là khoảng thời gian quý giá để các con nghỉ ngơi, sum họp gia đình, trải nghiệm không khí Tết cổ truyền, văn hóa của mỗi gia đình. Những năm qua, mặc dù giáo viên không giao bài tập Tết cho học sinh trong lớp, tuy nhiên, mỗi ngày ngoài khoảng thời gian vui chơi, tôi đều dành chừng 30 phút cùng con ôn tập lại bài vở với hình thức thảo luận vui vẻ, nhẹ nhàng”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ