Hoa Kỳ đã có công nghệ để bắt tay vào việc phát triển tên lửa đánh chặn triển khai trên không gian, có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Mặc dù vậy, các nhà thầu quốc phòng vẫn đang chờ đợi chỉ dẫn rõ ràng từ Lầu Năm Góc liên quan đến hệ thống có tên Golden Dome, tờ Defense One đưa tin .
Cần nhắc lại, Washington lần đầu tiên cố gắng tạo ra một lá chắn tên lửa trên không gian vào những năm 1980.
Mới đây Tập đoàn Lockheed Martin đã phát hành đoạn giới thiệu dành riêng cho “Golden Dome”, họ cho biết muốn sử dụng kinh nghiệm về tên lửa đánh chặn trên bộ và trên biển để trang bị cho tổ hợp mới.
Nhưng việc đưa tên lửa đánh chặn vào không gian và bắn trúng ICBM của đối phương đang trong giai đoạn tăng tốc vẫn là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Trong khi ngành công nghiệp quốc phòng đang cân nhắc các khái niệm cho phương tiện đánh chặn mới, các quan chức Lầu Năm Góc đang phải vật lộn với một vấn đề lớn hơn đó là làm thế nào để mở rộng kiến trúc và chi trả cho số lượng lớn tên lửa đánh chặn trên không gian.
Theo ông Todd Harrison - thành viên cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, cần khoảng 950 tên lửa đánh chặn trên quỹ đạo để có thể bắn hạ thành công 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
“Nếu vậy, chính phủ sẽ cần khoảng 10.000 tên lửa đánh chặn nếu kẻ thù phóng 10 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa", chuyên gia Harrison cho biết.
Các công ty muốn nhận được một số tiền tài trợ ngay bây giờ, vì quá trình phát triển có thể bị hạn chế sau 4 năm dưới chính quyền mới. Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump vào tháng 1 đã cho Lầu Năm Góc 60 ngày để cung cấp cho các phương án ban đầu và chi phí cho dự án đầy tham vọng này.
Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch tổ chức hai sự kiện với các nhà sản xuất vũ khí lớn tại Huntsville, Alabama. Cuộc họp sẽ giúp xác định những gì có thể thực hiện được trong 2 đến 4 năm tới.

"Có một quá trình lặp đi lặp lại đối với việc này. Nếu chúng ta chờ đợi và cố gắng tạo ra giải pháp hoàn hảo, dự án sẽ không bao giờ bắt đầu. Do vậy, phân tích kỹ thuật là bước đầu tiên", chuyên gia Harrison phát biểu.
Gần đây báo chí đã biết về việc Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đang hợp tác với hai nhà sản xuất khác là Anduril và Palantir để đăng ký tham gia một phần của chương trình, điều này có thể khiến dự án dễ được thông qua hơn.