De Bruyne 'không phục' khi được trao Cầu thủ hay nhất trận Bỉ - Canada

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền vệ Kevin De Bruyne khó chịu ra mặt khi được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận Bỉ thắng Canada 1-0 ở bảng F World Cup 2022 hôm 24/11.

De Bruyne 'không phục' khi được trao Cầu thủ hay nhất trận Bỉ - Canada

Sở dĩ nhạc trưởng tuyển Bỉ khó chịu dù được vinh danh bởi anh cho rằng bản thân mình không xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Thực tế, tiền vệ thuộc biên chế Man City chỉ có 48 lần chạm bóng, thực hiện 4 quả tạt và 4 đường chuyền quyết định trong suốt trận đối đầu với Canada.

Kevin De Bruyne chật vật giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân của Bỉ trong trận gặp Canada.

Kevin De Bruyne chật vật giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân của Bỉ trong trận gặp Canada.

Đội bóng do huấn luyện viên Roberto Martinez dẫn dắt dẫu vậy vẫn giành chiến thắng 1-0, dù đối thủ đến từ Bắc Mỹ mới là đội chơi hay hơn, áp đảo phần lớn thời gian trận đấu.

Do đó, tiền vệ Kevin De Bruyne chỉ miễn cưỡng lên nhận giải nhưng anh nói thẳng bản thân mình không xứng đáng để được vinh danh.

Phát biểu sau khi nhận giải, Kevin nói: “Tôi đã chơi một trận không hay. Tôi không biết tại sao tôi lại giành được giải Cầu thủ hay nhất trận. Có thể Ban tổ chức đã lựa chọn dựa vào tên tuổi của tôi”.

Không chỉ thừa nhận bản thân chơi tệ mà ngôi sao sinh năm 1991 cũng thừa nhận đội nhà chơi không tốt. Thiếu cả sự can đảm lẫn phương án tấn công trước đối thủ Canada.

De Bruyne 'không phục' khi được trao Cầu thủ hay nhất trận Bỉ - Canada ảnh 2

Tiền vệ biên chế Man City cảm thấy mình không xứng đáng với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Bỉ sẽ đối đầu với Ma Rốc vào lúc 20 giờ tối 27/11, trước khi đá trận cuối cùng vòng bảng với Croatia 4 ngày sau đó.

Chiến lược gia Martinez nhận thức được rằng đội bóng của ông cần phải cải thiện đáng nhiều nếu muốn tiến đến chức vô địch World Cup 2022.

Đánh giá về màn trình diễn của học trò sau trận thắng Canada, thuyền trưởng Martinez thừa nhận đây là màn trình diễn kém cỏi của tuyển Bỉ nhưng không phải trận đấu tệ bởi họ đã thắng ở World Cup.

"Đó là một trận đấu khó khăn và Canada chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều” - thuyền trưởng tuyển Bỉ nói thêm: “Chiến thắng quan trọng hơn lối chơi nhưng chúng tôi cần chơi tốt để chiến thắng”.

Dù sao, 3 điểm trọn vẹn ngày ra quân cũng giúp Kevin De Bruyne và các đồng đội chiếm lợi thế lớn vượt qua bảng F khi ở cặp đấu khác cùng bảng Ma Rốc và đương kim Á quân Croatia cưa điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.