Dạy trẻ thái độ sống tích cực trong thời đại 4.0

GD&TĐ - Bên cạnh thành tích học tập, phụ huynh Việt ngày càng quan tâm đến việc xây dựng cho con khả năng suy nghĩ tích cực, tự lập, biết yêu thương, bao dung…

Tự tin nhờ thái độ sống tích cực

Chị Nguyễn Huyền Thi, sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, bộc bạch, con trai chị vốn có tính cách nhút nhát, không giỏi tập trung. Dù bé đang theo học một trường tốt trong khu vực, chị vẫn muốn bồi đắp thêm kỹ năng, thái độ sống tích cực cho con.

Với mong muốn trên, chị Huyền Thi đã lên mạng tìm hiểu, hỏi thăm bạn bè về những khoá học phù hợp cho con. Sau hơn 2 năm cho con tham gia khoá học Thiếu nhi siêu đẳng do VietFuture tổ chức, chị Thi nhận thấy con đã tự tin, hoà đồng hơn nhờ những buổi học về thái độ sống.

Thái độ sống tích cực giúp trẻ hình thành những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống.
Thái độ sống tích cực giúp trẻ hình thành những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống.

Cũng qua khoá học, cậu bé đã hình thành lối sống kỷ luật, tự giác và biết chia sẻ công việc nhà cùng bố mẹ.

“Ngày trước, cuối tuần bé nhà tôi hay dậy muộn. Nhưng giờ đây, con tự dậy sớm, biết gấp chăn màn. Bé cũng biết phụ giúp mẹ rửa bát, quét sân, những việc mà trước đây tôi nhắc mãi không xong”, chị Thi bày tỏ.

Còn chị Phạm Thị Thu Hiền, sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, chia sẻ: Khi bé nhà chị còn nhỏ, bố mẹ đi vắng thường xuyên nên con sống khá khép kín, ít được trải nghiệm nhiều từ môi trường xung quanh. Do đó, chị đăng ký cho con theo học thái độ sống tại VietFuture nhằm học hỏi, trau dồi những trải nghiệm tích cực, biết yêu thương, biết tự lập hay thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Chị Thu Hiền bày tỏ: “Trước đây, con trai tôi tương đối nghịch ngợm, bướng bỉnh. Nhưng giờ đây, khi mẹ mệt, cháu biết lấy thuốc, pha nước ấm cho mẹ uống. Khi ăn uống, cháu biết nhường mẹ, nhường em phần ngon. Từ những hành động nhỏ bé, cháu đã thể hiện tình yêu thương với gia đình và cách sống độc lập”.

Với chị Yến, quận Đông Anh, Hà Nội, khi đưa con học lớp 7 đến VietFuture, hai mẹ con đã có sự kết nối, gắn bó rõ ràng hơn. “Từ khi con tham gia khoá học, hai mẹ trò chuyện với nhau nhiều hơn. Chị rất vui vì tìm được cách chia sẻ cùng con trong khi con học được nhiều bài học hay như kiểm soát cảm xúc, phương pháp luyện tiếng Anh”, chị Yến bày tỏ.

Trẻ tự tin hơn sau khi theo học tại VietFuture.

Trẻ tự tin hơn sau khi theo học tại VietFuture. 

Giúp trẻ thay đổi tư duy

Theo ông Nguyễn Công Bình, Giám đốc sản phẩm Công ty VietFuture, tổ chức đào tạo thái độ sống cho trẻ em Việt Nam với 7 chi nhánh trên cả nước, thái độ sống là chìa khoá của hạnh phúc. Cuộc sống có ngày và đêm, trắng và đen, tốt lẫn xấu. Nếu không được định hướng tốt, con người có thể dễ bị cuốn theo cái xấu. Do đó, thái độ sống tích cực cần được rèn luyện từ nhỏ.

Ông Nguyễn Công Bình, Giám đốc sản phẩm của VietFuture
Ông Nguyễn Công Bình, Giám đốc sản phẩm của VietFuture

“Hiện nay con người tập trung nhiều vào kiến thức, tiếp nhận khối lượng thông tin khổng lồ nhưng không phải ai cũng biết cách kiểm soát những điều này, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên. Nếu được dạy về thái độ sống, trẻ có thể nhìn nhận cuộc sống tích cực, biết lọc thông tin giá trị, né tránh điều tiêu cực”, ông Bình bày tỏ.

Hiểu được điều này, VietFuture đã cùng đội ngũ chuyên gia, cố vấn nghiên cứu và xây dựng các khoá học thái độ sống theo lộ trình hướng tới 7 giá trị cốt lõi bao gồm: Yêu thương, Kiên trì, Tích cực, Dũng cảm, Trách nhiệm, Tự lập và Tự tin. Nhóm đối tượng học viên mà VietFuture hướng đến là trẻ em, thanh thiếu niên trong độ tuổi 6-15.

Với lứa tuổi thiếu nhi, chương trình tập trung vào những điều rất nhỏ trong hành vi như cách chào hỏi, cư xử lễ phép hay những chuẩn mực đạo đức… Từ những bài học này, trẻ sẽ dần hình thành tính cách tốt, đi theo các bé cho đến khi trưởng thành và gặt hái thành công trong cuộc sống.

Độ tuổi thiếu niên được định vị từ lớp 4, lớp 5 bậc tiểu học đến lớp 6-9 bậc THCS. Trong đó, vấn đề của trẻ thường nằm trong độ tuổi dậy thì, rơi vào lớp 6, lớp 7. Với tư duy “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chương trình dành cho độ tuổi thiếu niên bắt đầu với trẻ em lớp 4, lớp 5 nhằm giúp các em nhận biết những vấn đề về tâm sinh lý khi bước vào độ tuổi dậy thì. Từ đó, hình thành kỹ năng và phương pháp vượt qua những vấn đề trong việc phát triển bản thân.

Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh, VietFuture, dạy trẻ qua các bài học tình huống.
Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Linh, VietFuture, dạy trẻ qua các bài học tình huống.

VietFuture lựa chọn phương pháp tiếp cận thông qua tình huống. Ví dụ, trong buổi học về sự tự tin, thay vì lắng nghe các khái niệm, trẻ sẽ chủ động thảo luận với các bạn cùng lớp để đưa ra những định nghĩa về sự tự tin. Sau khi trẻ trao đổi, thảo luận, giảng viên sẽ đưa ra khái niệm chung nhưng không đánh giá đúng, sai trong ý kiến của các bé. Điều này không chỉ giúp trẻ tự học kiến thức mới mà còn thúc đẩy khả năng chia sẻ, tranh luận và tư duy phản biện.

Bé Bảo Trâm, quận Đống Đa, Hà Nội, chia sẻ: “Con rất thích các lớp học về thái độ sống. Nhờ lớp học, con nhận ra tự tin là ăn nói mạch lạc, ăn mặc lịch sự, tác phong nhanh nhẹn. Con rất muốn trở thành người tự tin”.

Ngoài ra, VietFuture có khoá học “Cha mẹ toàn năng” với mục tiêu thay đổi tư duy cho bố mẹ để có thể trở thành người bạn lớn đồng hành cùng con, định hướng và khai phá các tiềm năng của con. Và khoá học “Người truyền cảm hứng”, chia sẻ các phương pháp truyền cảm hứng giảng dạy cho thầy cô giáo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ