Dãy phòng học xây dang dở nhiều năm ở Vĩnh Phúc vừa bị tốc mái

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khối nhà lớp học của Trường THCS Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng nhiều năm chưa hoàn thiện vừa bị gió giật tốc mái.

Mái nhà bị công trình bị hư hại do dông lốc.
Mái nhà bị công trình bị hư hại do dông lốc.

Ngày 6/5, một số người dân xã Ngọc Mỹ cho biết, cơn dông xảy ra đêm 3/6 khiến phần mái công trình nhà lớp học tại Trường THCS Ngọc Mỹ bị hư hỏng nặng.

Cũng theo những người này, sự việc không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hầu hết phần mái tôn của công trình bị gió giật đổ xuống phía trước sân trường. Một số tấm tôn còn bay sang bãi đất ngoài khuôn viên trường.

“Đây là công trình do UBND xã Ngọc Mỹ làm chủ đầu tư. Công trình này chậm tiến độ nhiều năm, đến nay vẫn chưa hoàn thiện để bàn giao, đưa vào sử dụng”, người dân cho biết thêm.

Trường THCS Ngọc Mỹ đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để nhà trường bố trí lớp học cho học sinh.

Theo lãnh đạo Trường THCS Ngọc Mỹ, năm học tới trường dự kiến thiếu 2 lớp học.

Trường đã đề nghị UBND xã Ngọc Mỹ yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện, bàn giao công trình.

Sau khi công trình được bàn giao, trường sẽ chuyển phòng học chức năng sang nhà mới để lấy chỗ cho học sinh học.

Phần mái bị hư hại, nhiều tấm tôn bay sang khu đất ngoài khuôn viên trường.

Phần mái bị hư hại, nhiều tấm tôn bay sang khu đất ngoài khuôn viên trường.

Ông Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ - Chủ đầu tư thông tin, nhà thầu đang thi công thì gặp sự cố dông lốc gây thiệt hại. Hiện, UBND xã đã chỉ đạo nhà thầu thi công lại với phần mái này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ