Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh tránh xa thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nói không với khói thuốc lá, Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái  đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh để tránh xa thuốc lá.
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh để tránh xa thuốc lá.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Thầy giáo Nguyễn Đức Cường, hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhật Duật cho biết: Nhà trường luôn quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không có bạo lực học đường. Luôn chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

Chúng tôi chủ động phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Hướng đến trường học xanh - thân thiện, các tổ chức quần chúng trong nhà trường đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc nâng cao nhận thức cho học sinh. Đặc biệt là giúp các em hiểu về những tác hại tiềm ẩn của thuốc lá.

Ở Trường THPT Trần Nhật Duật, tổ chức Đoàn thanh niên nhà trường, Đội thanh niên xung kích và giáo viên chủ nhiệm lớp đã thực hiện tốt chức trách, duy trì đều đặn hoạt động trực cổng trường, thường xuyên nhắc nhở học sinh ý thức chấp hành nội quy của trường, của lớp.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Tuyên truyền “Mô hình cổng trường trường an toàn giao thông”, tuyên truyền pháp luật, ANTT, an ninh mạng. Truyền thông về tác hại của ma túy. Sớm nhận thấy thuốc lá điện tử nếu không được cảnh báo sớm sẽ tác động đến học sinh, nên đã tăng cường giáo dục nhận thức để học sinh tránh xa.

Tuyên truyền phải hướng đến để học sinh hiểu được sự nguy hại của thuốc lá.

Tuyên truyền phải hướng đến để học sinh hiểu được sự nguy hại của thuốc lá.

Việc tuyên truyền giáo dục học sinh về tác hại của thuốc lá cũng được giáo viên lồng ghép linh hoạt trong một số môn học như: Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Sinh học và các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, hoạt động ngoại khoá khác.

Tùy theo đặc thù của môn học, mỗi thầy cô sẽ tùy vào bài giảng mà đưa một số phần kiến thức, kỹ năng về phòng chống tác hại của thuốc lá vào nội dung bài học sao cho phù hợp. Các hoạt động tuyên truyền phải hướng đến mục tiêu lớn nhất nhằm để học sinh hiểu được sự nguy hại của thuốc lá, chủ động tránh xa khói thuốc và biết cách từ chối sử dụng thuốc lá.

Trường học xanh - thân thiện

Tất cả phấn đấu vì một trường học xanh - thân thiện, học sinh đến trường được học tập và sinh hoạt trong một môi trường học đường lành mạnh, không khói thuốc. Đây là quyết tâm mạnh mẽ của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Nhật Duật.

Để hiện thực hóa điều này, nhà trường đã huy động tổng lực các lực lượng tham gia. Không chỉ quyết tâm nói không với khói thuốc trong trường học, nhà trường cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh thực hiện không hút thuốc lá để làm gương cho các em.

Học sinh Trường THPT Trần Nhật Duật quyết tâm nói không với khói thuốc lá.

Học sinh Trường THPT Trần Nhật Duật quyết tâm nói không với khói thuốc lá.

"Các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá/thuốc lá điện tử là một trong các nội dung nằm trong kế hoạch giáo dục trong từng năm học của Trường THPT Trần Nhật Duật. Quan điểm của chúng tôi là tuyên truyền sao cho hiệu quả nhất, cách thức tổ chức phải đa dạng, phong phú và nên lồng ghép với nhiều hoạt động khác.

Đó là những buổi sinh hoạt ngoại khóa, sân khấu vui mang tính giáo dục, dựng lên hoạt cảnh mô tả lứa tuổi trung học phổ thông khi "cái tôi", muốn làm "người lớn" được thể hiện, đây là căn nguyên bị dụ dỗ sử dụng thuốc lá". - Thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh.

Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá cần làm thường xuyên, liên tục và linh hoạt. Tại Trường THPT Trần Nhật Duật, từ chủ động sáng tạo và linh hoạt lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào các cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, mít tinh, biểu diễn văn nghệ về phòng chống tác hại của thuốc lá đã và đang đem lại hiệu ứng hết sức tích cực.

Tạo sự đổi thay tích cực, Trường THPT Trần Nhật Duật đang nỗ lực hiện thực hóa mục đích trường học xanh - thân thiện. Tại đây, các thầy cô giáo và các em học sinh không chỉ nỗ lực đổi thay nâng cao chất lượng dạy học, mà còn là điểm sáng của giáo dục tỉnh Yên Bái trong việc quyết tâm nói không với khói thuốc lá.

Theo số liệu từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2022, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh độ ở độ tuổi 13-15 là 3,5% và đang có xu hướng trẻ hóa. Những tác hại của khói thuốc lá tới cơ thể con người là vô cùng nguy hiểm. Trong khói thuốc lá có chứa khoảng 7.000 chất độc hóa học, 67 chất gây ung thư, chất nhựa hắc ín, Nicotine, Cacbonmonoxit (CO)...

Thuốc lá điện tử cũng là một dạng của thuốc lá, sự nguy hại của nó tới sức khỏe cũng tương tự như các sản phẩm từ thuốc lá. Tất cả những ai suy nghĩ rằng thuốc lá điện tử không hoặc ít gây hại hơn so với thuốc lá truyền thống là hoàn toàn sai lầm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ