Đẩy mạnh phong trào TDTT để thế hệ trẻ phát triển toàn diện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 2/11, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Đại hội TDTT ngành GDĐT lần thứ VI năm 2022.

Quang cảnh lễ khai mạc đại hội TDTT ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc
Quang cảnh lễ khai mạc đại hội TDTT ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Ngô Trí Tuệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL cùng đại diện văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đại biểu dự đại hội

Đại biểu dự đại hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Huyến - Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã nhấn mạnh vai trò của phong trào TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại để có sức khỏe xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

“Thực hiện lời dạy của Bác, Ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên chú trọng chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác TDTT trong trường học, góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống văn hóa tươi vui, lành mạnh trong nhà trường. Luyện tập, thi đấu là một hình thức và biện pháp thích hợp để phát triển phong trào TDTT, tăng cường giáo dục thể chất, đạo đức cho học sinh, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, thi đua “dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”.

Với mục tiêu, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, khích lệ học sinh, giáo viên thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí vươn lên, góp phần vào việc giáo dục đạo đức, nhân cách, phát triển con người toàn diện, ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI” - ông Nguyễn Văn Huyến nêu rõ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến phát biểu khai mạc đại hội
Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Huyến phát biểu khai mạc đại hội

Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu các trọng tài điều khiển cuộc thi nghiêm túc, công bằng, khách quan, chính xác; các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và lập thành tích cao để đại hội thành công rực rỡ.

Đại hội TDTT ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 diễn ra từ ngày 27/10 - 5/11. Đại hội có sự tham gia của 48 đoàn với 1.710 lượt vận động viên là cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, Phòng GDĐT các huyện, thành phố. Tại đại tổ chức 10 môn thi đấu gồm: Chạy việt dã, bơi lội, bóng chuyền hơi, karatedo, vật dân tộc, bóng bàn, bóng chuyền da, bóng rổ, cầu lông, bắn nỏ.

Trận chung kết bóng chuyền da nam giữa đội Trường THPT Bình Sơn và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch
Trận chung kết bóng chuyền da nam giữa đội Trường THPT Bình Sơn và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch

Đại hội là dịp biểu dương, phát triển phong trào TDTT trong trường học; xác định được những đơn vị có phong trào mạnh, có phương pháp tuyển chọn và phương pháp huấn luyện tốt những vận động viên năng khiếu để nhân rộng.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận chung kết bóng chuyền da nam giữa đội Trường THPT Bình Sơn và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lập Thạch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...