Sáng 19/4, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ và UBND xã Đông Anh tổ chức “Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2026".
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, Ngày hội được tổ chức với mục tiêu cao nhất là tạo cầu nối hiệu quả giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp và thị trường lao động; đẩy mạnh tuyên truyền tới các em học sinh về định hướng nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội học tập và việc làm phù hợp.
Sự kiện là cơ hội để các em trải nghiệm thực tế, khám phá các ngành nghề; đồng thời để các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân sự có chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Chương trình gồm: Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp dành cho học sinh cuối cấp THCS, THPT; phiên giao dịch việc làm, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa người lao động và nhà tuyển dụng; trưng bày sản phẩm, mô hình thiết bị đào tạo và các hoạt động trình diễn kỹ năng nghề, trải nghiệm nghề nghiệp thực tế.
"Ngày hội cũng góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị thế của GDNN; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thích ứng với xu thế chuyển đổi số hiện nay" - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền chia sẻ.
TS Trịnh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác giữa nhà trường với nhà doanh nghiệp từ khâu đào tạo cho tới đầu ra cho người học. Trong xu thế chuyển đổi số, nhà trường luôn chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu bằng cách đưa mô đun liên quan năng lực số để sinh viên được tiếp cận.
Dự báo trong thời gian tới, các ngành nghề sẽ có sự dịch chuyển nên nhà trường phân tích, nghiên cứu thị trường lao động để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng những kỹ năng cần thiết, năng lực số cho sinh viên nhằm thích ứng tốt với môi trường lao động. Những năm qua, nhà trường luôn có mối quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn để tạo đầu ra cho sinh viên các ngành.
"Nhiều mô đun đào tạo của trường được ứng dụng công nghệ AI để sinh viên có thể tự tin bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển của khoa học công nghệ. Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong suốt quá trình đào tạo nghề. Nhà trường hợp tác với doanh nghiệp từ nghiên cứu thị trường lao động, xu hướng phát triển của các ngành để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp" - TS Trịnh Thị Thu Hà nói.
Doanh nghiệp cũng gửi chuyên gia tham gia vào quá trình đào tạo, một số mô đun sinh viên được đào tạo và thực tập tại doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, doanh nghiệp tiếp nhận các em vào làm việc. Nhà trường xác định, sinh viên phải đáp ứng tốt yêu cầu công việc và đem lại giá trị cho doanh nghiệp. Nhờ đó, gần như 100% sinh viên của trường tốt nghiệp đều có việc làm đúng chuyên ngành.
Ngày hội gắn kết GDNN Thủ đô với thị trường lao động năm 2026 có sự tham gia của 71 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khoảng 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động trực tiếp tại Phiên giao dịch việc làm với hơn 3.000 chỉ tiêu vị trí việc làm đối với hơn 10 nhóm lĩnh vực: Công nghệ sản xuất; Cơ khí - chế tạo; Logistics; Hàng không; Tự động hoá; Kỹ thuật - công nghệ; Bảo trì - vận hành; Kinh doanh - thương mại; Xây dựng; May mặc; Nhà hàng - khách sạn; Văn phòng - hành chính.