Dạy học trong điều kiện phòng chống Covid-19: Bạn giúp bạn trong từng giờ học

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã đón sinh viên, học viên trở lại học tập trung. Dạy học trong bối cảnh phòng dịch Covid-19, không ít mô hình ra đời để sinh viên dù cách ly nhưng vẫn bảo đảm việc học.

Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đến động viên và chúc mừng các giảng viên, sinh viên ngay trong ngày đầu tiên đi học trở lại.
Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đến động viên và chúc mừng các giảng viên, sinh viên ngay trong ngày đầu tiên đi học trở lại.

Livestream giờ học thực hành, thí nghiệm

TS Trương Tiến Tùng – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội cho biết: Sinh viên đã ổn định học tập và đi vào nền nếp. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch vẫn được nhà trường thực hiện nghiêm túc. Theo đó, hằng ngày, cán bộ, giảng viên, sinh viên phải khai báo y tế trên hệ thống online của nhà trường. Nội dung khai báo tập trung chủ yếu vào 4 nhóm vấn đề: Nơi cư trú; thông tin về dịch tễ; lịch trình di chuyển và có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 hay không. Trước 17 giờ hằng ngày, hệ thống sẽ tự động sàng lọc những trường hợp có nguy cơ và báo lại lãnh đạo nhà trường để xử lý.

Về nguyên tắc xử lý thông tin, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội chia sẻ: Nhà trường chia thành 3 nhóm: Nhóm nguy cơ cao (đến từ vùng dịch, hoặc có triệu chứng của Covid-19 như: Ho, sốt, khó thở...). Nhóm này sẽ phải cách ly và báo cáo với chính quyền địa phương để có phương án xử lý. Nhóm có nguy cơ nhưng không có biểu hiện triệu chứng của Covid-19, gồm những người đi, đến từ vùng dịch hoặc vùng lân cận, nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Nhóm này tự cách ly tại nhà 14 ngày. Sau thời gian này nếu bảo đảm sức khỏe được trở lại trường để làm việc và học tập. Nhóm an toàn đến trường để làm việc và học tập bình thường nhưng vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của nhà trường.

Liên quan đến học tập của sinh viên, nhất là các giờ thực hành, thí nghiệm, TS Trương Tiến Tùng trao đổi: Các nhóm hỗ trợ lẫn nhau theo phương châm: “1 giúp 1”; “2 kèm 1” và “tôi giúp bạn”.

 “Chẳng hạn, nhóm an toàn, cán bộ giảng viên hỗ trợ các nhóm còn lại theo phương châm trên. Với sinh viên, chúng tôi phân công theo hình thức “2 kèm 1” hoặc “tôi giúp bạn”. Theo đó, trong giờ học trên lớp, hoặc buổi thực hành, thí nghiệm, sinh viên sẽ thực hiện livestream giờ học để những bạn ở nhà vẫn được tiếp cận bài giảng. Hoặc quay video bài học đó, rồi gửi cho bạn đang tự cách ly ở nhà” – TS Trương Tiến Tùng dẫn giải và cho biết: Hiện trong trường không còn nhóm nguy cơ cao. Với nhóm có nguy cơ – dự kiến tuần cuối cùng tháng 3 sẽ hết thời hạn tự cách ly. 

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) được đo thân nhiệt trước khi vào giảng đường.
Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) được đo thân nhiệt trước khi vào giảng đường.

Chia nhóm nhỏ khi kiến tập, thực tập

GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) cho biết: Nhà trường đón sinh viên trở lại học tập trung từ ngày 15/3. Để phòng chống dịch bệnh, nhà trường yêu cầu cán bộ, giảng viên và người học phải khai báo y tế và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K. Cán bộ, giảng viên, SV và học viên bắt buộc phải đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay khi đến trường; không nói chuyện trong thang máy. Trường cũng khuyến khích mọi người đi thang bộ lên các giảng đường và khuyến cáo sinh viên không tổ chức tụ tập, sinh hoạt tập thể trong thời gian này.

Ngoài ra, trường yêu cầu sinh viên ngồi dàn đều chỗ trong lớp để thực hiện giãn cách. Giảng viên thực hiện giảng dạy trên lớp theo hình thức Blended Learning, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên thuộc diện cách ly theo học. Bằng hình thức này, những bài học liên quan đến thảo luận, sinh viên học trực tuyến vẫn có thể phát biểu, đưa ra ý kiến giống như sinh viên học trực tiếp.

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), việc đón sinh viên quay trở lại trường học tập trung đã được lên kế hoạch chu đáo. Ngoài biện pháp phòng chống dịch, nhà trường tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người, tham quan, dã ngoại… nếu chưa thật sự cần thiết. Các sự kiện, hội nghị, hội thảo quan trọng khi tổ chức cần tuân thủ các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, có dung dịch sát khuẩn… Ngoài ra, yêu cầu cán bộ, viên chức, giảng viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế.

Theo GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) tiếp tục duy trì mục tiêu kép: Vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT. Với những sinh viên đã có lịch kiến tập, thực tập trong đợt này được sắp xếp, bố trí lùi thời gian. Hoặc nếu có đi sẽ hạn chế đoàn đông người, mà chia thành các nhóm nhỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.