Dạy học thích ứng với dịch bệnh

GD&TĐ - Do dịch bệnh phức tạp nên đa số các trường dù đang dạy học trực tiếp vẫn chuẩn bị sẵn sàng các phương án dạy để đảm bảo không gián đoạn.

Học sinh đảm bảo 5K tại trường. 	Ảnh: NTCC
Học sinh đảm bảo 5K tại trường. Ảnh: NTCC

Cô Bùi Kim Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP Lào Cai, Lào Cai), cho biết: Khi có học sinh diện F1, toàn trường chuyển sang học trực tuyến và đảm bảo cho học sinh liền mạch kiến thức. Chuyển sang học trực tuyến dù đột ngột học sinh vẫn có thể sử dụng thành thạo bởi quá trình học trực tiếp trường đã ứng dụng phần mềm trực tuyến vào dạy học, đồng thời hướng dẫn học sinh khai thác bài dạy trực tuyến.

Bên cạnh chuẩn bị kỹ năng cho cả thầy và trò, nhà trường cũng quán triệt chương trình dạy học trực tuyến tinh gọn, thời gian 1 tiết học không quá 30 phút; mỗi ngày học trực tuyến không quá 3 tiết… Hiện, 1.375 học sinh toàn trường đã trở lại học trực tiếp sau 1 tuần học trực tuyến. Kết thúc học kỳ I, trường vẫn dư thời gian 3 tuần so với định biên năm học.

Tại Trường Mầm non Thanh Thủy (Thanh Hà, Hải Dương) vì dịch bệnh nên tỷ lệ trẻ tới lớp giảm còn 65 - 70%. 30% học sinh chưa được gia đình cho trở lại trường. Trước thực tế đó, trường triển khai nhiều phương án để dạy học thông suốt. Theo đó, giáo viên xây dựng các video bài giảng gửi tới gia đình chưa cho trẻ tới lớp để giúp các em tương tác và học theo nội dung hướng dẫn khi ở nhà. Các video hướng dẫn được xây dựng chú trọng nhiều vào trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1…

Đặc biệt, trường yêu cầu giáo viên triệt để trong phòng chống dịch tại gia đình. “Ban giám hiệu khuyến cáo giáo viên hạn chế xuất hiện nơi đông người, đám hiếu hỉ. Mỗi tuần đi chợ 1 lần, tránh tiếp xúc người vùng dịch về trong thời gian đầu (kể cả người thân). Ý thức phòng chống dịch của giáo viên cao bao nhiêu càng đảm bảo sức khỏe của trẻ và kế hoạch dạy học tại trường lớp bấy nhiêu…”, cô Nguyễn Hương Nhài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Thủy  trao đổi.

Trường Tiểu học Khánh Nhạc B (Yên Khánh, Ninh Bình)  có 1 học sinh diện F1 phải cách ly. Để dịch không lây lan ở diện rộng (nếu có), trường đã cho học sinh khối 2 nghỉ ôn tập 1 tuần trực tuyến tại nhà. Khi các em quay lại học trực tiếp được giáo viên dạy bù và dạy đuổi kiến thức để kịp chương trình chung.

Theo cô Trần Thị Hợi, Hiệu trưởng nhà trường, quan điểm của ban giám hiệu là lớp, khối nào có học sinh bị dịch sẽ khoanh vùng lớp, khối đó và chuyển sang học trực tuyến. Các khối lớp khác an toàn vẫn học trực tiếp tại lớp. Dạy học trực tiếp, trực tuyến với khối, lớp nào sẽ được triển khai linh hoạt miễn sao đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ