Dạy con cách giữ an toàn với vật nuôi

GD&TĐ - Nếu trong nhà có vật nuôi, các bậc cha mẹ cần chú ý một số điều để bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ cách ứng xử với vật nuôi để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa.
Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ cách ứng xử với vật nuôi để đảm bảo an toàn. Ảnh minh họa.

Giữ vệ sinh sạch sẽ

Các bậc phụ huynh cần biết, nhiều bạn nhỏ tỏ ra khá thích thú với những loài động vật nuôi xung quanh, thích đùa vui, ôm hôn những loài vật nuôi dễ thương như chó, mèo… Tuy nhiên, có những nguy cơ tiềm ẩn và rủi ro liên quan khi trẻ em và động vật ở cùng nhau.

Bác sĩ thú y Lê Thị Hiền lưu ý, cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc dạy trẻ giữ an toàn khi tiếp xúc với vật nuôi. Theo đó, hãy chắc chắn rằng mọi người trong gia đình đều rửa tay sau khi tiếp xúc mọi thứ liên quan đến vật nuôi. Tránh đùa giỡn với những hành động thô bạo khi chơi cùng thú cưng. Mục đích là để trẻ tránh bị trầy xước hoặc bị cắn.

Không cho phép vật nuôi đến gần nhà bếp hay bàn ăn. Ngoài ra, hãy nhắc nhở trẻ không cho vào miệng vật nuôi thức ăn bằng tay. Không chia sẻ đồ ăn của trẻ với vật nuôi. Không đưa tay vào miệng sau khi chạm vào vật nuôi.

Nếu nuôi cá, không nên đổ nước trong chậu cá vào bồn rửa được sử dụng để chuẩn bị thức ăn. Sử dụng găng tay khi bạn vệ sinh bể cá.

Kiểm tra sức khỏe của thú cưng định kỳ cũng là một cách đảm bảo vật nuôi được khỏe mạnh. Dạy con bạn không bao giờ nuôi thú cưng mà chúng không biết rõ nguồn gốc. Hoặc bất kỳ loài động vật hoang dã nào. Ngay cả khi các con vật tỏ ra thân thiện và dễ thương. Thực tế, những vật nuôi mà gia đình đã tìm hiểu kĩ vẫn không thể đoán trước được chuyện nguy hiểm gì có thể xảy ra. Ví dụ, cha mẹ nên dạy trẻ không bao giờ lấy thức ăn ra khỏi miệng của con chó nuôi trong nhà. Chó có thể xem trẻ như một thành viên của bầy đàn. Chúng có thể rất hung dữ với những đứa trẻ mà chúng xem như đồng bọn hơn là chủ nhà.

Dạy con bạn không bao giờ chạm vào một con vật chết mà chúng có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Kể cả trong công viên hoặc trong nhà.

Trẻ em có thể tiếp xúc với động vật ở nhiều nơi công cộng như công viên, sở thú, trang trại, cửa hàng thú cưng, bể cá trong nhà hàng hoặc trường học…

Mặc dù, những lần tiếp xúc này có thể là một cách tuyệt vời để trẻ tìm hiểu về động vật và thế giới xung quanh. Nhưng chúng cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh và thương tích cho trẻ. Khi đưa con đi xem thú ở nơi công cộng, hãy đảm bảo: Động vật ở trong lồng hoặc được giữ lại bằng dây xích mọi lúc. Khu vực ăn uống không ở gần chỗ động vật. Trẻ em được giám sát kĩ khi chơi cùng với động vật, đặc biệt nếu trẻ được phép chạm vào chúng.

Bên cạnh đó, bác sĩ Hiền lưu ý, hãy chọn những giống vật nuôi hiền lành như chó, mèo, cá… Chẳng hạn, một số loài chó thân thiện với trẻ, như: Beagle, Pug, Golden Retriever, Labrador, Papillon… Tiêm ngừa dại đầy đủ cho vật nuôi nhất là chó, mèo…

Hãy giữ vật nuôi sạch sẽ và khám thú y thường xuyên để ngăn ngừa bé nhiễm các bệnh giun sán do ký sinh trùng hay các bệnh khác như hen suyễn, dị ứng…

Nếu nuôi chó, hãy triệt sản cho chúng và cho chó tham gia các lớp học. Chó được học để làm theo một số lệnh đơn giản sẽ dễ dàng hơn để trẻ kiểm soát.

Hãy cho vật nuôi một nơi ẩn náu an toàn như một cái thùng hoặc một ngôi nhà nhỏ, đảm bảo cách xa phòng của trẻ. Hãy cho vật nuôi ăn thực phẩm đóng gói hoặc thức ăn chín. Tuyệt đối không cho chó, mèo ăn thịt sống.

giu-an-toan-khi-tiep-xuc-voi-vat-nuoi-1.jpg
Ảnh minh họa.

Dạy con cách ứng xử với vật nuôi

Cha mẹ cần luôn để mắt tới trẻ khi trẻ chơi đùa với vật nuôi, đặc biệt là với những bé đang ở tuổi tập bò, tập đi… Chú ý, không bao giờ để trẻ chơi trò kéo co hoặc vật lộn với vật nuôi vì nếu quá khích, chó mèo có thể cào, cắn trẻ. Hãy cho trẻ đi khám nếu trẻ bị con vật cắn rách da hoặc vết cào bị sưng kéo dài hơn 2 tuần. Hãy rọ mõm, hoặc xích các vật nuôi khi dẫn chúng ra ngoài hoặc đến nơi có người lạ, nhất là trẻ nhỏ.

Không cho trẻ ở độ tuổi biết bò hay vừa biết đi tiếp xúc với vật nuôi vì ở độ tuổi còn nhỏ trẻ chưa đủ khả năng tự vệ dễ có khả năng bị tấn công. Hãy bình tĩnh đứng yên và thả lỏng tay khi một con vật đi tới và khụt khịt, ngửi chân trẻ. Giải thích cho trẻ rằng nếu trẻ chạy, con vật có thể nghĩ rằng trẻ đang giỡn và đuổi theo. Hãy tìm cách tránh vật nuôi đang gầm gừ, nhe răng hoặc bộ lông dựng đứng. Không làm phiền khi con vật đang ngủ hoặc ăn.

Hướng dẫn trẻ không bao giờ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của vật nuôi, vì chúng có thể hiểu rằng trẻ đang đối đầu với nó.

Từ 3 - 4 tuổi trở lên bé hoàn toàn ý thức được những lời căn dặn của cha mẹ, bạn hãy nói cho bé hiểu rằng nếu bị chó cắn sẽ nguy hiểm thế nào để bé biết tự bảo vệ bản thân mình.

Nếu bị vật nuôi cắn, hãy kiểm tra vết cắn trên người trẻ để xác định mức độ nặng nhẹ như bé bị bao nhiêu vết cắn trên người, ở vị trí nào? Vết thương có nặng không, bé chỉ bị trầy xước ngoài da hay bị cắn sâu và chảy máu?

Bác sĩ thú ý Nguyễn Thị Hiền cũng lưu ý, cần xử trí vết thương của trẻ bằng cách rửa vết thương của bé bằng nước sạch và xà phòng, nên xả nước mạnh vào vết thương trong khoảng 5 phút. Không lấy chanh hoặc các lá cây thoa lên vết thương vì có thể gây tổn thương hoặc làm tình trạng nhiễm trùng nặng hơn.

Sát trùng vết thương bằng dung dịch sát khuẩn (cồn 700 hoặc dung dịch iod). Băng hờ vết thương bằng vải sạch và mềm. Đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ điều trị.

Nếu như vết thương của trẻ nghiêm trọng, vết cắn rất sâu, bị chảy máu nhiều, trẻ xuất hiện dấu hiệu mất máu, mệt, ngất xỉu, da xanh tái… thì gia đình cần phải đưa ngay đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Trẻ bị chó cắn đều cần được tiêm phòng dại càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, tùy vào tình trạng vết thương bác sĩ sẽ quyết định xem có nên tiêm ngừa uốn ván và tiêm huyết thanh kháng dại hay không.

Sau khi bị cắn, bên cạnh việc theo dõi sức khỏe của trẻ, gia đình còn phải theo dõi vật nuôi đó trong vòng 10 ngày xem chúng có phát bệnh dại hay không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ