Đấu tuyển Việt Nam, Malaysia sắp nhập tịch thêm 7 cầu thủ

GD&TĐ - Để đối đầu với tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Malaysia đang xúc tiến nhập tịch thêm 7 cầu thủ mang dòng máu lai.

"Chúng tôi xác định được 6-7 cầu thủ mang dòng máu lai cho đội tuyển quốc gia Malaysia" - Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim (JDT) Tunku Ismail Sultan Ibrahim chia sẻ thông tin trên mạng xã hội X hôm 11/1 và bày tỏ: "Hy vọng chính phủ Malaysia sẽ hỗ trợ khâu cấp hộ chiếu để họ có thể thi đấu từ tháng 3".

Hiện danh tính nhóm cầu thủ được Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim (JDT) lo thủ tục nhập tịch Malaysia chưa được tiết lộ.

Ông Tunku từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) giai đoạn 2017-2018. Cựu Chủ tịch FAM mới đây kêu gọi Malaysia đặt mục tiêu lần thứ hai dự Asian Cup.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò và tiềm năng của các cầu thủ nhập tịch trong chiến dịch vòng loại cuối Asian Cup. Ông đề xuất nhập tịch cho tiền đạo Bergson da Silva (Brazil) và Manuel Hidalgo (Argentina) như một giải pháp ngắn hạn.

Tiền đạo Bergson 33 tuổi, đã ghi 126 bàn sau 120 trận cho JDT từ khi gia nhập vào tháng 3/2021. Tiền đạo Hidalgo 25 tuổi, cũng đến Malaysia thi đấu từ tháng 5/2021 đến nay và hiện chơi cho Sri Pahang.

malaysia-5665jpg.jpg
Malaysia bị loại ngay vòng bảng ASEAN Cup 2024.

Ông Tunku sinh năm 1984, đang là nhiếp chính vương và người thừa kế ngai vàng bang Johor. Đội bóng mà ông đang sở hữu 10 lần vô địch Malaysia kể từ năm 2014-2023.

JDT sở hữu nhiều tuyển thủ nhưng không nhả cầu thủ cho tuyển Malaysia dự ASEAN Cup 2024 và họ không vượt qua vòng bảng.

Nếu nhập tịch thành công 6-7 cầu thủ nói trên, Malaysia sẽ sở hữu những cầu thủ tốt nhất cho vòng loại Asian Cup, trong khi Việt Nam dự kiến mất tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son ít nhất hết tháng 6.

Tại bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Malaysia sẽ đụng độ với tuyển Nepal, Lào và Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.