Từ thôn lõm sóng đến kết nối 4G toàn diện
Thôn Pác Củng, xã Thượng Nông (Tuyên Quang) từng là “điểm đen” về viễn thông, với 45 hộ dân, 368 nhân khẩu gần như không thể kết nối điện thoại hay Internet. Cán bộ thôn từng phải đi từng nhà thông báo hoặc trèo lên đồi để “hứng sóng”. Việc thông tin liên lạc, triển khai các hoạt động hành chính hay phát triển kinh tế của người dân đều gặp nhiều trở ngại.
Tháng 8/2025, sau khi khảo sát, các đơn vị viễn thông đã lắp đặt trạm BTS, mang mạng 4G phủ toàn thôn. Người dân nhanh chóng trang bị điện thoại thông minh, khai thác thông tin, học hỏi kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Đời sống của người dân đã được cải thiện, thoát nghèo tốt hơn.
Theo chia sẻ của ông Bàn Văn Tranh, Bí thư Chi bộ thôn, từ khi có sóng viễn thông, người dân trong thôn có thể dùng điện thoại bất cứ chỗ nào. Công việc thuận lợi hơn nhiều, thông tin liên lạc và kết nối học tập, sản xuất giờ đã thông suốt.
Theo khảo sát của các nhà mạng, đa số các khu vực trắng sóng, lõm sóng ở trên địa bàn đều là nơi khó khăn, mật độ dân cư thấp, địa hình phức tạp, điều kiện hạ tầng giao thông đi lại khó khăn. Để phục vụ Nhân dân, hạ tầng số đã được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, trong đó có sự đồng hành của các doanh nghiệp viễn thông.
Viettel Tuyên Quang đã lắp đặt 130 điểm trạm 3G, 4G trong năm 2025, trong đó hơn 70 trạm phục vụ thôn, bản trắng sóng di động giúp xóa trắng sóng và cải thiện tình trạng sóng yếu. Chi phí đầu tư hạ tầng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet mỗi trạm BTS từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tuyến truyền dẫn khoảng 500 triệu/km.
Đặc thù địa hình đồi núi, mật độ dân cư thấp khiến nhiều khu vực khó có khả năng sinh lời, nhưng các doanh nghiệp vẫn phối hợp chặt chẽ với địa phương để cân đối nguồn lực, vừa đảm bảo mục tiêu chính trị vừa duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Hướng tới hạ tầng số toàn diện
UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030 với Viettel và VNPT, tập trung mở rộng hạ tầng viễn thông, Internet; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Theo ông Phạm Ninh Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, việc xóa vùng trắng sóng, lõm sóng di động và khắc phục các thôn chưa có Internet cố định băng rộng là nhiệm vụ ưu tiên số 1.
Hiện toàn tỉnh có 2.984 vị trí trạm BTS đang hoạt động, 283 trạm 5G và dự kiến đến hết 2025 đạt khoảng 460 trạm. 100% trung tâm xã, phường được phủ sóng băng rộng cáp quang; mạng truyền số liệu chuyên dùng hoạt động ổn định tại 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Do địa hình đặc thù, Tuyên Quang vẫn còn 273 thôn trắng sóng, lõm sóng; trong đó 91 thôn chưa được phủ sóng di động và 182 thôn còn khu vực lõm sóng. Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát cụ thể đến từng thôn, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp viễn thông, đồng hành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách nhằm hoàn thiện hạ tầng số.
Mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang sẽ trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, dựa trên hạ tầng số hiện đại, dữ liệu số đồng bộ, nhân lực số chất lượng cao và hệ sinh thái số phát triển toàn diện.
Việc xóa vùng lõm sóng, đầu tư mạng 4G/5G và phủ sóng Internet băng rộng chính là nền tảng cốt lõi để người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tiếp cận dịch vụ số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Công tác giảm nghèo của Tuyên Quang đã có nhiều kết quả tích cực.
Kết quả rà soát sơ bộ cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2025, số hộ nghèo đa chiều còn 94.422 hộ, chiếm 22,14% tổng số hộ, giảm 9.870 hộ, tương ứng giảm 2,39% so với năm trước. Trong đó, số hộ nghèo của tỉnh là 63.060 hộ (14,78%), giảm 9.382 hộ; số hộ cận nghèo là 31.379 hộ (7,36%), giảm 488 hộ.
Số hộ không nghèo chiếm 77,86% tổng số hộ toàn tỉnh. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của các chính sách giảm nghèo, công tác truyền thông, đầu tư cơ sở hạ tầng số trong bối cảnh sau sáp nhập địa giới hành chính.