Sau thời gian nghỉ hè, việc quay trở lại với nếp sinh hoạt học đường có kỷ luật khiến nhiều trẻ chưa kịp thích nghi. Sự thay đổi đột ngột về giờ giấc ngủ nghỉ, chế độ ăn uống, cùng với việc tiếp xúc thường xuyên trong môi trường tập thể đông đúc tại lớp học đã vô tình tạo ra những "lỗ hổng" cho hệ miễn dịch vốn còn non nớt của trẻ.
Đây chính là nguyên nhân hàng đầu khiến các bệnh truyền nhiễm có cơ hội bùng phát mạnh mẽ trong thời điểm đầu năm học.
Những căn bệnh “gõ cửa” học đường
Trước ngày khai giảng, em T.N.V (15 tuổi, TPHCM) có biểu hiện sốt và ho kéo dài nhưng chủ quan nghĩ chỉ cảm cúm thông thường, mẹ của V. tự ý mua thuốc điều trị tại nhà cho con.
Tuy nhiên, sau 9 ngày, tình trạng của V. không thuyên giảm, trở nặng.
“Con tôi nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán viêm phổi cấp. Nằm viện đúng dịp khai giảng, tôi rất xót.
Cháu cứ hỏi chừng nào được xuất viện để được đến trường cùng các bạn”, mẹ V. chia sẻ.
Bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm cũng là nỗi ám ảnh thường trực trong mùa tựu trường. Bà ngoại của H.T.P (7 tuổi, TPHCM) mua một hộp xôi mặn để P. ăn sáng nhưng không hết. Vì tiếc nên bà cho cháu ăn phần còn lại vào buổi chiều.

“Chỉ khoảng một giờ sau ăn, cháu tôi đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục và nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán rối loạn tiêu hóa. Tôi rất áy náy và hối hận vì việc làm của mình”, bà ngoại P. tâm sự.
Tăng cường phối hợp phòng ngừa
Theo BS.CKI Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó trưởng khoa điều hành Khoa Nhi - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, mùa tựu trường là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh lây lan qua đường hô hấp như cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản, sởi, quai bị, thủy đậu và các bệnh lây qua đường tiêu hóa như tay chân miệng, tiêu chảy cấp.
“Bên cạnh các bệnh do thời tiết thất thường, chúng tôi tiếp nhận không ít trường hợp bé bị rối loạn tiêu hóa. Trẻ có thể chỉ ói hoặc tiêu chảy cấp do virus, nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhưng nếu không xử trí kịp thời có thể trở thành dịch hoặc ngộ độc thực phẩm”, BS Oanh nói.
Cần sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường và nhân viên y tế học đường để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly và điều trị kịp thời, tránh bùng phát dịch trong trường học.
Trước những nguy cơ hiện hữu, BS Oanh khẳng định, việc phòng bệnh luôn quan trọng và hiệu quả hơn chữa bệnh. Để bảo vệ con em mình, phụ huynh cần xây dựng một "lá chắn" sức khỏe vững chắc thông qua các biện pháp gồm: Hoàn thành lịch tiêm chủng đầy đủ và đúng hẹn; Xây dựng thói quen vệ sinh cá nhân nghiêm ngặt; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Tăng cường sức đề kháng thông qua dinh dưỡng.
Thực tế, một chế độ ăn uống cân bằng, giàu vitamin và khoáng chất từ rau xanh, trái cây tươi sẽ giúp hệ miễn dịch của trẻ khỏe mạnh hơn. Khuyến khích trẻ uống đủ nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể và duy trì các hoạt động trao đổi chất.
“Đặc biệt, khi trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như sốt cao không hạ, ho kéo dài, phát ban, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần hoặc đau bụng dữ dội, phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh tự ý mua thuốc điều trị tại nhà”, BS Oanh nhấn mạnh.