Đau lòng lý do chồng sát hại vợ cũ dã man ở Yên Bái

Sau khi ly hôn được vài tháng, đối tượng Giang Văn Hoan đã dùng dao sát hại vợ cũ một cách dã man. Chính quyền địa phương cho biết nhiều khả năng nguyên nhân dẫn tới sự việc là do có mâu thuẫn về phân chia tài sản giữa 2 người.

Đau lòng lý do chồng sát hại vợ cũ dã man ở Yên Bái

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ cũ rồi tự tử, xảy ra ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.

Xác nhận với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Triệu Quốc Toản – Chủ tịch UBND xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: “Chiều ngày 9/11, trên địa bàn xã xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng. Hung thủ đã tự sát ngay sau đó…”

Đau lòng lý do chồng sát hại vợ cũ dã man ở Yên Bái ảnh 1

Ông Hoan được phát hiện tự tử cách hiện trường vụ án khoảng 300m.

Cụ thể, trưa ngày 9/11 chị Nguyễn Thị S. (SN 1976, trú tại thôn 14, xã Tân Hợp) lên đồi bóc quế, đến khoảng hơn 18h cùng ngày không thấy chị S. về nhà nên gia đình lên đồi tìm kiếm.

Lúc này, khi tìm đến nơi chị S. đang bóc quế thì người thân bàng hoàng phát hiện chị S. tử vong trên vũng máu, trên người có nhiều vết chém chí mạng.

Sự việc sau đó đã được trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hợp nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Văn Yên để điều tra làm rõ.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Văn Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) công an tỉnh Yên Bái khẩn trương khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để điều tra làm rõ.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án, đến khoảng hơn 22h cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện ông Giang Văn Hoan (SN 1964 – chồng cũ chị S., cùng trú tại địa chỉ trên) tử vong trong tư thế treo cổ cách hiện trường vụ án khoảng 300m.

“Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, chị S. bị sát hại với 8 vết chém trên người, trong đó có những vết chém nặng ở vùng đầu gây vỡ sọ dẫn đến tử vong. Hung thủ sát hại chị S., ban đầu được cơ quan công an xác định là ông Hoan…” ông Toản cho biết thêm.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây chị S. và ông Hoan đều đã có gia đình riêng nhưng sau đó đều đổ vỡ.

Đến khoảng năm 1998 thì hai người được người quen mai mối nên đã đến với nhau. Lúc này chị S. và ông Hoan đều đã có con riêng. Đến năm 2006, hai người sinh thêm một bé gái.

Bà H. (hàng xóm nạn nhân) cho biết: “Dù cả hai đã một lần đổ vỡ hạnh phúc, nhưng ông Hoan là một người tính gia trưởng, thường xuyên mắng chửi, đánh đập chị S., nên đến khoảng tháng 9 thì hai người ly hôn.

Tuy nhiên, giữa hai người này vẫn thường xuyên xảy ra xích mích vì liên quan đến việc chia đất đai sau ly hôn nên ông Hoan vẫn hay tìm đến chị S. để gây sự...”.

Ông Đỗ Văn Thuận – Trưởng Công an xã Tân Hợp cho biết: “Hai vợ chồng chị S. và ông Hoan đã được tòa án nhân dân huyện Văn Yên xử ly hôn cách đây hai tháng.

Sau đó, giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn về chia tài sản sau ly hôn (đất đai) nhưng đã được tòa án giải quyết xong xuôi rồi. Ở địa phương ông Hoan chưa có tiền án tiền sự gì. Trước khi ly hôn, hai vợ chồng thường xuyên xích mích mâu thuẫn dẫn đến xô xát…”.

Theo Người đưa tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.