Dấu ấn tuổi trẻ trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19

GD&TĐ - Với mong muốn góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19 ra khỏi cộng đồng, tuổi trẻ trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã nỗ lực ngày đêm cống hiến cho công cuộc phòng chống dịch bệnh trên cả nước.

Chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã cử hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia chống dịch tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
Chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã cử hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia chống dịch tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

Phát huy tinh thần xung kích

Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch Covid-19, hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên đã không ngại khó khăn, gian khổ có mặt ở khắp các “mặt trận” phòng chống dịch bệnh trên cả nước.

Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động cùng với các ngành, các cấp, địa phương bước vào cuộc chiến chống dịch Covid-19 bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, kịp thời góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Hỗ trợ khai báo y tế tại chốt kiểm soát.

Hỗ trợ khai báo y tế tại chốt kiểm soát.

Trong những tháng ngày tham gia chiến đấu với đại dịch Covid-19, nhiều câu chuyện, nghĩa cử đẹp của các tình nguyện viên đã được ghi nhận và lan tỏa như một minh chứng cho tấm lòng sẻ chia, yêu thương, tinh thần xung kích, tình nguyện.

ThS BS Nguyễn Văn Quang - giảng viên bộ môn Y học cơ sở - y học cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên chia sẻ: Đại dịch covid-19 bùng phát đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, cũng như bao cán bộ y tế với mong muốn được cống hiến là một cán bộ, giảng viên và cũng là y bác sĩ chúng tôi đã chủ động tham gia tình nguyện phòng, chống dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Được phân công tham gia chống dịch tại Trạm y tế xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, nhiệm vụ của chúng tôi đó là cùng các bạn sinh viên thực hiện lấy mẫu xét nghiệm thần tốc cho người dân. Tại thời điểm đó, nhóm tình nguyện chỉ có 7 người, mỗi ngày chúng tôi sẽ phải lấy khoảng 3000 mẫu xét nghiệm, công việc được thực hiện từ 5 giờ sáng cho đến 22 giờ tối, trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, nhân lực y tế mỏng, áp lực công việc cao.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

Hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với F0, phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm nhưng tận mắt chứng kiến sự vất vả của người bệnh, của đồng nghiệp, của học trò, bản thân tôi lại tự động viên mình phải luôn cố gắng để hỗ trợ được nhiều bệnh nhân nhất có thể. Với tinh thần quyết tâm, sẵn sàng cống hiến dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào các tình nguyện viên trong nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về bình an.

Trách nhiệm với nghề mình đã chọn

Mang trên mình hai vai người thầy giáo và người thầy thuốc, cán bộ, giảng viên nhà trường luôn cố gắng để hoàn thành tốt từng vai. Ngoài nhiệm vụ chính là đảm bảo việc giảng dạy và nghiên cứu, các thầy cô cũng sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống dịch phục vụ cộng đồng, hỗ trợ bệnh nhân.

Với tinh thần tiên phong, tương trợ, thích ứng linh hoạt cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên đã lên đường vào các “điểm nóng” đảm nhiệm mọi nhiệm vụ được giao, giành giật sự sống cho người dân bất kể ngày đêm.

TS Hoàng Thị Thúy Hằng – Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên cho biết: 2 năm qua thực sự là khoảng thời gian đầy khó khăn, thách thức đối với hệ thống Y tế cả nước khi vừa thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, vừa phải chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Nhưng với bản lĩnh, trí tuệ và y đức của người Thầy thuốc, những “chiến sĩ áo trắng” không quản khó khăn, gian khổ, gác lại niềm vui, hạnh phúc riêng, sẵn sàng xông pha vào nơi nguy hiểm vì một mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.

Hỗ trợ đo thân nhiệt tại các chốt kiểm soát liên ngành.

Hỗ trợ đo thân nhiệt tại các chốt kiểm soát liên ngành.

Chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã cử hàng nghìn cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia chống dịch tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Vũng Tàu, Long An, Hà Nội… Mỗi cán bộ, giảng viên, Y, Bác sĩ, sinh viên đã không quản ngày đêm bằng sức lực của mình, túc trực 24/24 giờ, miệt mài với các nhiệm vụ từ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm; quản lý các khu cách ly; trực chốt kiểm soát người và phương tiện; phân loại, sàng lọc, tham gia tiêm chủng…

Vượt qua những chông gai, thử thách, bằng tinh thần thép và trái tim cháy bỏng của người Thầy thuốc, những “chiến sĩ áo trắng” đã góp phần giúp các địa phương kiểm soát dịch bệnh Covid-19, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Đến nay, nhân dân cả nước dần thích ứng với trạng thái bình thường mới, lao động, làm việc trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh, nhưng những ngày tháng tham gia chống dịch của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường sẽ luôn là những kí ức, những kỷ niệm khó quên và sẽ luôn là dấu ấn đậm sâu trong lòng mỗi người dân trên cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ