Dấu ấn thành tích từ chiến lược giáo dục toàn diện ở Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường Tiểu học Danh Thắng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ dịp đầu năm học mới 2022 -2023 khiến thầy và trò nhà trường thêm hân hoan.

Sân thể thao của trường Tiểu học Danh Thắng khang trang sạch đẹp.
Sân thể thao của trường Tiểu học Danh Thắng khang trang sạch đẹp.

Sáng 3/10, thông tin với Báo GD&TĐ, cô Ngô Thị Kim Dung - Hiệu trưởng trường Tiểu học Danh Thắng (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cho biết, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ là niềm vinh dự, tự hào lớn của Nhà trường.

Đó là "quả ngọt" từ chiến lược giáo dục toàn diện của Nhà trường xuất phát từ nỗ lực trong dạy và học theo hướng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, thái độ sống cho học trò. Đồng thời, nhà trường chính là nơi học sinh muốn đến để được vui chơi, học tập.

"Đây là nguồn sức mạnh, chìa khóa then chốt của nhà trường để đảm bảo phát triển toàn diện cả trí tuệ, nhân cách cho học sinh...", cô Dung nói.

Kết quả năm học 2021 -2022, 100% học sinh đạt về các năng lực và phẩm chất. Trường Tiểu học Danh Thắng là đơn vị được Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa ghi nhận và đánh giá cao trong phong trào thi đua dạy và học, góp phần vào thành tích của huyện Hiệp Hòa.

Năm học 2021 -2022, phong trào giáo dục của huyện Hiệp Hòa với 16/17 tiêu chí xếp loại hoàn thành xuất sắc. Qua đó, tiếp tục đưa phong trào giáo dục của huyện xếp thứ nhất của tỉnh Bắc Giang.

Năm học này, Trường Tiểu học Danh Thắng được bổ sung cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp. Hiện nhà trường có 34 phòng học, phòng chức năng với 1006 học sinh. Các phòng học, phòng chức năng, sân chơi, nhà thi đấu, bể bơi, được sắp xếp hợp lý tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Danh Thắng - Ngô Thị Kim Dung cũng cho biết, cùng với đội ngũ thầy cô, nhà trường xác định việc đầu tư cơ sở vật chất góp phần tạo môi trường cảnh quan sư phạm thân thiện.

"Nhà trường không chỉ sạch đẹp, an toàn mà còn là nơi học sinh thoải mái vui chơi và học tập - ngôi trường đồng thuận, ngôi trường hạnh phúc. Đó là sự chung sức đồng lòng của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh...", cô Dung bày tỏ.

Lãnh đạo huyện Hiệp Hòa chung vui với thầy cô giáo trường Tiểu học Danh Thắng nhân dịp năm học mới, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Lãnh đạo huyện Hiệp Hòa chung vui với thầy cô giáo trường Tiểu học Danh Thắng nhân dịp năm học mới, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Cũng theo cô Dung, trong mối quan hệ thầy trò, những tình cảm yêu thương, tôn trọng cũng luôn được chăm chút, vun xới... Cũng bởi thế mà học sinh trường Tiểu học Danh Thắng muốn đến trường.

Tại Trường Tiểu học Danh Thắng, cùng với các câu lạc bộ (CLB) năng khiếu văn hóa (tiếng Anh, Toán, tiếng Việt), học sinh cũng tích cực tham gia các CLB thể dục thể thao (cờ vua, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng đá, điền kinh, bơi...).

"Câu lạc bộ năng khiếu nào của nhà trường cũng phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Trong đó, nhiều câu lạc bộ tham gia giải các cấp đều đạt thành tích cao...", cô Dung thông tin.

Chia sẻ về nhiệm vụ năm học mới, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Danh Thắng bày tỏ, mong mỏi của thầy cô là các em học sinh luôn được phát triển hài hòa cả về trí tuệ và cảm xúc, văn hóa và rèn luyện thể lực.

Đây là những điều cần làm tốt trong tương lai thay vì chỉ học tập. Cũng bởi thế trong chiến lược phát triển, Trường Tiểu học Danh Thắng xác định ba yếu tố then chốt phát triển giáo dục toàn diện là chất lượng, thân thiện và an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ