Dấu ấn giáo dục cao nguyên trắng Bắc Hà

GD&TĐ - Năm 2021 ngành Giáo dục Bắc Hà (Lào Cai) đối diện với nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Song với nỗ lực, quyết tâm đổi mới ngành đã đạt được những thành quả nổi bật, tạo tiền đề vững chắc cho công cuộc đổi mới

Ngành GD&ĐT Bắc Hà không ngừng khởi sắc.
Ngành GD&ĐT Bắc Hà không ngừng khởi sắc.

Phát triển song hành vật lực và nhân lực

Với đặc thù của huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… nên điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, xác định GD&ĐT là một trong những ưu tiên hàng đầu của quá trình phát triển địa phương nên những năm qua, Bắc Hà luôn ưu tiên nguồn lực để đầu tư xây dựng phòng học, xóa phòng học tạm, nhà bán trú, nhà công vụ, nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, công trình phụ trợ...

Đến nay toàn huyện Bắc Hà không còn phòng học tạm. Tỷ lệ phòng kiên cố toàn huyện đạt trên 71%; cơ sở vật chất các trường học được quy hoạch, đầu tư đảm bảo phát triển ổn định lâu dài.

Quy mô mạng lưới trường lớp được quan tâm sắp xếp theo hướng tinh gọn, hợp lý đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Bên cạnh tăng cường cơ sở vật chất, huyện còn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ.

Toàn huyện hiện có 61 đơn vị trường học và 1 Trung tâm GDNN và Giáo dục thường xuyên với 803 lớp và 21.162 học sinh. Duy trì vững chắc số lượng học sinh, đảm bảo chuyên cần ổn định, bền vững, tỷ lệ trung bình toàn huyện đạt 98,75%, các trường vùng khó khăn đạt từ 98% trở lên.

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, năm học 2021- 2022, ngành giáo dục Bắc Hà đã tham mưu cho UBND huyện rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ở các trường cơ bản đảm bảo vị trí việc làm.

Công tác bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện đúng theo kế hoạch của từng cấp học, nội dung học tập đúng chương trình của Bộ GD&ĐT, đáp ứng được yêu cầu từ thực tiễn của từng đơn vị.

Tiếp tục tăng cường xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên một cách toàn diện, với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Cùng đó, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm nghề nghiệp.

Chất lượng đội ngũ giáo viên Bắc Hà ngày càng được nâng cao.

Chất lượng đội ngũ giáo viên Bắc Hà ngày càng được nâng cao.

Hiện nay cơ cấu bộ môn đối với giáo viên Tiểu học và THCS cơ bản đảm bảo đáp ứng được yêu cầu giảng dạy ở tất cả các bộ môn theo khung phân phối chương trình ở cấp Tiểu học và cấp THCS. 

Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên về cả trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề.

Năm 2021, Bắc Hà có 3 nhà giáo được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 3 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, 10 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 59 cá nhân và 9 tập thể được chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen;

53 tập thể đạt Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 141 đồng chí đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 875 đồng chí đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến.

Đặc biệt tập thể trường THCS Thị trấn được tặng cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều giáo viên có nthành tích nổi bật trong các phong trào và các cuộc thi cấp quốc gia.

Tiêu biểu có thể kể tới như cô giáo Hoàng Thị Luyến, Trường THCS Bảo Nhai được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu; Cô giáo Trần Thúy Hằng, Trường PTDTBT THCS Nậm Lúc đoạt giải Nhất cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai dành cho giáo viên năm học 2020-2021 cấp quốc gia...

Giáo dục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.
Giáo dục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Chất lượng giáo dục khởi sắc

Với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường... Phòng GD&ĐT Bắc Hà đã chỉ đạo các trường thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả giáo dục làm trọng tâm; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành giáo dục chỉ đạo các trường chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch tại địa phương, thực hiện hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch.

Cùng đó, triển khai hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến, đột phá; nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, chất lượng PCGD; tăng cường, phát huy vai trò công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành, năm học vừa qua chất lượng, hiệu quả giáo dục Bắc Hà đã hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra.

Cụ thể, 100% các trường MN đã làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ. 100% trẻ ra lớp được học chương trình giáo dục mầm non 2 buổi/ ngày và ăn trưa tại trường.

Đối với giáo dục phổ thông, chất lượng giáo dục cũn có sự chuyển biến rõ nét thể hiện qua kết quả đánh giá, khảo sát, nghiệm thu giữa các lớp hàng năm, cuối mỗi cấp học. Kết quả khảo sát học sinh lớp 5 vào lớp 6, thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 THPT điểm số trung bình đều tăng.

Đáng nói, dù là huyện miền núi song tỉ lệ học sinh phổ thông được học tin học, ngoại ngữ đạt 100% đối với học sinh từ lớp 3 trở lên. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được quan tâm, chú trọng. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 85% (52/61 trường).

Đặc biệt trong năm 2021, học sinh Bắc Hà tham gia các cuộc thi, sân chơi cấp tỉnh, cấp Quốc gia đạt nhiều giải cao.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp  tỉnh có 33 em đạt giải (tăng 9 giải so với năm trước); Kết quả thi vào lớp 10 THPT Chuyên năm 2021 có 15 học sinh thi đỗ (tăng 6 so với năm trước).

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 16 năm 2021, Bắc Hà có 4 sản phẩm tham gia thì có 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba (đứng đầu trong toàn tỉnh).

Học sinh Bắc Hà nhận giải Đặc biệt tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021

Học sinh Bắc Hà nhận giải Đặc biệt tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021

Đáng chú ý, 2 sản phẩm tham gia thi cấp Quốc gia đã đạt1 giải Đặc biệt và 1 giải Nhì; 1 dự án đạt giải Nhất Cuộc thi “Mizuiku cùng thiếu nhi xây dựng sân chơi tái chế” toàn quốc; Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021 đạt 1 giải Khuyến khích cấp Quốc gia.

Ngoài ra, để thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với các trường vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, ngành giáo dục Bắc Hà luôn quan tâm xây dựng và phát triển các trường PTDTBT.

Hoạt động của các trường bán trú tiếp tục là mô hình nổi bật, điểm đến tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm của nhiều đơn vị trường học trong và ngoài tỉnh.

Khát vọng điểm sáng giáo dục

Ông Bùi Văn Tiến, Trưởng Phòng GD&ĐT Bắc Hà cho biết: Năm vừa qua dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng dấu ấn mà ngành Giáo dục đạt được là sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng của đội ngũ thầy và trò.

Bước vào năm mới 2022, ngành sẽ tiếp tục thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp cùng đó đổi mới phương pháp dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS; tinh giản nội dung dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá gắn với lộ trình thực hiện CT GDPT mới.

Ông Bùi Văn Tiến cũng khẳng định sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương thực hiện quy hoạch, sắp xếp lại các trường học, đảm bảo nguyên tắc ổn định việc dạy và học và phù hợp với yêu cầu phát triển.

Nâng cao hiệu quả tổ chức trường PTDTBT. Chăm lo xây đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên. Từng bước thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trong lĩnh vực GD&ĐT.

Nâng cao chất lượng dạy- học ngoại ngữ trong các nhà trường; tiếp tục chỉ đạo, xây dựng trường học gắn liền với thực tiễn, giáo dục STEM; chú trọng các nhiệm vụ: chuyển đổi số trong ngành giáo dục, dạy học Ngoại ngữ.

Bắc Hà phấn đấu trở thành điểm sáng của giáo dục Lào Cai

Bắc Hà phấn đấu trở thành điểm sáng của giáo dục Lào Cai 

Mục tiêu được ngành giáo dục xác định đó là đưa giáo dục Bắc Hà thành đơn vị điển hình về chuẩn hoá giáo dục vùng cao của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Phấn đấu đến năm 2025, 100% đơn vị đạt chuẩn hóa giáo dục vùng cao...

Ngành  GD&ĐT Bắc Hà đã không ngừng nỗ lực, tiếp tục triển khai những giải pháp đột phá, phát triển phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới; trở thành điểm sáng của giáo dục Lào Cai; góp phần xây dựng vùng cao Bắc Hà sớm thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai vào năm 2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Diệu kỳ Điện Biên

GD&TĐ - Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những đường chiến hào vây, đánh lấn đã trở thành kỳ tích huyền thoại.