Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN được thành lập ngày 21/10/1995. Đây là đơn vị cấp Khoa đầu tiên trong cả nước được giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học môi trường ở trình độ đại học và sau đại học, đặt nền móng cho sự phát triển của lĩnh vực môi trường trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
GS.TS Nguyễn Mạnh Khải - Trưởng Khoa Môi trường trong phát biểu chào mừng và ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng, phát triển cho thấy những ngày đầu thành lập khoa, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng Khoa Môi trường đã tập hợp được đội ngũ các nhà khoa học, các thầy cô tâm huyết đóng góp nhiều công sức, tạo dựng nền tảng khoa học và học thuật đầu tiên của ngành khoa học môi trường.
Đến nay Khoa Môi trường vượt qua khó khăn, đã phát triển với một đội ngũ cán bộ khoa học lớn mạnh, chương trình và lĩnh vực đào tạo được mở rộng. Khoa đã đào tạo hàng nghìn cử nhân, khoảng 1.500 thạc sĩ và gần 100 tiến sĩ, đóng góp quan trọng trong hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý trong các cơ quan, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.
Về nghiên cứu khoa học, cán bộ của Khoa đã và đang chủ trì, tham gia nhiều chương trình, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp ĐHQGHN, cũng như các nhiệm vụ hợp tác với địa phương và doanh nghiệp. Trong 5 năm gần đây, toàn Khoa đã công bố gần một nghìn công trình khoa học, trong đó có hàng trăm bài báo thuộc danh mục ISI/Scopus, nhiều sáng chế, giải pháp hữu ích và giải thưởng khoa học uy tín.
Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, với mạng lưới đối tác trên nhiều châu lục, nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Khoa được tham gia các chương trình học tập, thực tập, nghiên cứu tại nước ngoài, đồng thời Khoa cũng đón tiếp sinh viên và nhà khoa học quốc tế đến làm việc tại Việt Nam, góp phần nâng cao mức độ quốc tế hóa môi trường học thuật.
Trên nền tảng đó, Khoa luôn kiên định với triết lý giáo dục: “Học để ứng dụng, Học từ thực tiễn” – học không chỉ để biết, mà để làm; học từ giảng đường, từ phòng thí nghiệm và từ chính những vấn đề đang đặt ra trong đời sống kinh tế – xã hội, để đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Với những thành tích nổi bật, Khoa đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ, cùng nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bộ KH&CN, Bộ TN&MT, ĐHQGHN và nhiều thành tích khác.
Đặc biệt, việc thành lập 2 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN – GreenLab và KLATEFOS – cùng 7 phòng thí nghiệm chuyên đề và 3 nhóm nghiên cứu mạnh đang từng bước hình thành một hệ sinh thái khoa học liên ngành, kết nối nghiên cứu với thực tiễn, từ phòng thí nghiệm đến tri thức, kết nối doanh nghiệp và địa phương. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng đào tạo và là niềm tự hào lớn của thầy và trò Khoa Môi trường.
Ghi nhận nhiều tập thể và cá nhân của Khoa Môi trường đã không ngừng nỗ lực, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, tại buổi lễ, Khoa Môi trường trao bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho những cá nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự phát triển của Khoa Môi trường. Đồng thời ghi nhận các cá nhân tập thể được bằng khen của Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Nông nghiệp và môi trường, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
Để tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Khoa Môi trường đã lập ra “Quỹ học bổng Cựu người học Khoa Môi trường” – một sáng kiến đầy ý nghĩa nhằm hỗ trợ, khích lệ tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học của các thế hệ sinh viên trong Khoa. Hưởng ứng cho quỹ học bổng này, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam đã có món quà đặc biệt, trao tặng 150.000.000 đồng đóng góp vào Quỹ học bổng Cựu người học Khoa Môi trường.